Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Đoàn kết - “chìa khóa” để thành công
Trong những ngày tháng 3 lịch sử, bà con buôn làng ở Đắk Lắk lại bồi hồi nhớ về những năm tháng hào hùng khi cùng bộ đội chống đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng bà H’Răng Niê ở buôn Ea M’droh, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar vẫn nhớ như in về hình ảnh buôn làng đoàn kết, đứng lên chống Mỹ, Ngụy.
Bà H’Răng Niê cho biết, buôn Ea M’droh là căn cứ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đồng bào Ê-đê trong buôn được giác ngộ cách mạng nên đi theo Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, tổ chức nuôi giấu cán bộ trong buôn, tiếp tế từng gùi gạo, ngô… cho bộ đội trong rừng. Cũng vì thế, bom đạn của kẻ thù nhiều lần “dày xéo” buôn làng. Năm 1962, toàn buôn bị giặc đốt cháy khiến nhà cửa, tài sản thành tro tàn. Đồng bào trong buôn dù hy sinh, nhiều lần cận kề cái chết nhưng vẫn một lòng theo Đảng, cùng bộ đội đánh giặc cho đến ngày toàn thắng.

Tỉnh Đắk Lắk có dân số hơn 2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35%; 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong tiến trình phát triển cho thấy, các dân tộc anh em luôn đoàn kết để xây dựng quê hương giàu đẹp. Tinh thần đoàn kết trở thành sức mạnh giúp đồng bào các dân tộc anh em vượt qua mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững vàng trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
Tiến bước cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Khi mới giải phóng, Đắk Lắk là một tỉnh nghèo. Theo thời gian, Đắk Lắk thay da đổi thịt từng ngày, khoác lên mình một diện mạo mới. Giai đoạn 2021 - 2024, tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt trên 7%/năm; thu nhập bình quân năm 2024 đạt 72,8 triệu đồng/người. Tỉnh dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về kim ngạch xuất khẩu; cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống giao thông liên kết vùng dần hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng tâm thế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển vượt bậc của dân tộc với một quyết tâm chính trị cao cùng những giải pháp quyết liệt. Đặc biệt, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm.

Với tiềm năng sẵn có, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mang tất cả công sức và trí tuệ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước vững bước tiến vào “Kỷ nguyên mới - hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tuấn Anh