Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 tại xã Krông Na

Ngày 25/2, UBND dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872622.jpg
Ông Nguyễn Đình Trung (thứ 3, phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia trò chơi bắn nỏ cùng nhân dân xã biên giới Krông Na. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, trong tình hình mới hiện nay, sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới có những yêu cầu mới. Điều đó đòi hỏi địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới của Tổ quốc.

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872630.jpg
Âm vang cồng chiêng trong Ngày hội Biên phòng toàn dân. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Do đó thời gian tới, địa phương cần tăng cường hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức quần chúng, già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong cộng đồng; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền vạch trần những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872621.jpg
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Ngày hội Biên phòng toàn dân. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Phạm Trung Nghĩa nhấn mạnh, huyện tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân biên giới, kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương các hoạt động, hành động, hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong triển khai các hoạt động bảo vệ biên giới, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân vùng biên chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872629.jpg
Thiếu nữ các dân tộc tại xã biên giới Krông Na nhảy sạp truyền thống vui Ngày hội Biên phòng toàn dân. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo ông Y Lươm Knul, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na, địa phương có 45,542 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); có 1.730 hộ dân với 6.377 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 76,8%. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã chỉ đạo lực lượng dân quân, Công an thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các tổ đội công tác đứng chân trên địa bàn trong công tác tuần tra, bám nắm địa bàn, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự thôn, buôn, bảo vệ tốt các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đảm bảo an ninh biên giới...

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872614.jpg
Những thiếu nữ các dân tộc tại xã biên giới Krông Na trong điệu nhảy truyền thống vui Ngày hội Biên phòng toàn dân. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao như nhảy sạp, nhảy bao bố, đẩy gậy, bóng chuyền nữ, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… Qua đó, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc anh em biên giới, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm ngày Biên Phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025).

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872602.jpg
Trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01/CT – TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà, nhu yếu phẩm và khám, chữa bệnh cho hàng trăm hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng học bổng cho 20 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; tặng quà cho các bí thư, trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn.

potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872626.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã biên giới Krông Na. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
potal-soi-noi-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tai-dak-lak-7872651.jpg
Bộ đội biên phòng cắt tóc cho người dân biên giới. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Huyện vùng cao biên giới Ia H’Drai vượt khó trở thành điểm sáng kinh tế

Huyện vùng cao biên giới Ia H’Drai vượt khó trở thành điểm sáng kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai thuộc tỉnh Kon Tum từ năm 2015. Mặc dù huyện chỉ mới thành lập được 10 năm, song huyện biên giới Ia H’Drai đã vượt lên khó khăn, thử thách để trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kon Tum.

50 năm đất nước thống nhất: Đổi thay vùng cù lao hạ nguồn sông Hậu

50 năm đất nước thống nhất: Đổi thay vùng cù lao hạ nguồn sông Hậu

Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) nằm ở hạ nguồn sông Hậu, tách biệt với đất liền, là nơi hội tụ của hai vùng sinh thái nước ngọt phù sa và sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Trung ương, Cù Lao Dung như khoác lên mình chiếc áo mới, có nhiều triển vọng vươn mình đón kỷ nguyên mới.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 25/2/2025: Các khu vực có mưa, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Tiền Giang đầu tư cấp nước sinh hoạt vùng cù lao nhiễm mặn

Tiền Giang đầu tư cấp nước sinh hoạt vùng cù lao nhiễm mặn

Tân Phú Đông là huyện cù lao nhiễm mặn của tỉnh Tiền Giang. Nằm phía hạ lưu sông Tiền, ở giữa 2 vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại của hệ thống sông Tiền, tiếp giáp Biển Đông, điều kiện thiên nhiên nơi đây khắc nghiệt, đời sống nhân dân quanh năm đối mặt nhiều khó khăn.

Ninh Thuận khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Ninh Thuận khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Ninh Thuận nỗ lực huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2025.

Thời tiết ngày 24/2/2025: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, Trung Bộ mưa to

Thời tiết ngày 24/2/2025: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, Trung Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Khu vự Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bệnh để ngăn chặn lây lan dịch lở mồm long móng. Ảnh TTXVN phát

Thanh Hóa tiêu hủy đàn lợn hơn 600 kg để ngăn dịch lở mồm long móng

Ngày 23/2, theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Thú y vùng III (Cục Thú y) vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên lợn (máu, biểu mô) tại chuồng chăn nuôi lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Bang (khu 4, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, phát hiện virus lở mồm long móng serotype O trong mẫu kiểm tra.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Sơn La được xuất viện

Một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Sơn La được xuất viện

Chiều 23/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân N.V.H (nam, 63 tuổi, Hà Nam) vào viện với vết thương vùng tai, thái dương, đã được tiểu phẫu, khâu vết thương hàm mặt và được xuất viện, được hướng dẫn theo dõi và hẹn lịch tái khám.

Ảnh minh họa: Quang Cường - TTXVN

Tuyên Quang hoàn chỉnh phương án bố trí công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm

Theo đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng cấp tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng thời thành lập các Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang trực thuộc Tỉnh ủy…

Vĩnh Phúc hướng tới nền y tế thông minh, chuyên sâu

Vĩnh Phúc hướng tới nền y tế thông minh, chuyên sâu

Với mục tiêu cung cấp đa dạng các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân, ngành Y tế Vĩnh Phúc đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều 22/2, tại Hậu Giang, Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thời tiết ngày 23/2/2025: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa to

Thời tiết ngày 23/2/2025: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Y tế cơ sở, “xương sống” của hệ thống y tế Việt Nam

Y tế cơ sở, “xương sống” của hệ thống y tế Việt Nam

Y tế cơ sở ở Việt Nam được coi là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế; đồng thời là tuyến đầu, "người gác cổng" của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp gần dân nhất; góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và giảm thấp nhất chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Thời tiết ngày 22/2/2025: Bắc Bộ mưa nhỏ, trời lạnh

Thời tiết ngày 22/2/2025: Bắc Bộ mưa nhỏ, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Khu vực Bắc Bộ từ đêm 23/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thu hút sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Các địa phương quyết liệt vận dụng các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực giúp người nghèo ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Dông lốc, mưa đá làm tốc mái nhà ở Điện Biên

Dông lốc, mưa đá làm tốc mái nhà ở Điện Biên

Chiều 21/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) Ngô Xuân Chinh xác nhận, trên địa bàn huyện Điện Biên xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà ở và cây trồng của người dân.