Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được thành lập ngày 3/3/1959. Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang không ngừng xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri (Campuchia), thuộc 4 xã của 2 huyện Buôn Đôn và Ea súp. Trên tuyến biên giới, quân và dân luôn chung sức, đồng lòng bảo vệ từng đường biên, cột mốc, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, trong tình hình mới, mỗi người dân biên giới càng phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng và bảo vệ vùng biên thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều 27/2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đã đến thăm, tặng quà chúc mừng và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025).
Là địa phương có tầm chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng cũng như giao thương với các nước trong khu vực, những năm qua, công tác thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bờ biển - hải đảo…
Ngày 25/2, UBND dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.
Ngày 19/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.
Một mùa Xuân mới đang về, không khí Tết tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Đối với các chiến sỹ quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Bởi vậy, Tết nơi biên cương vẫn tràn đầy sự chia sẻ, ấm cúng và ý nghĩa.
Được sự ưu tiên, phân bổ nguồn lực của trung ương và tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) đã có những đổi thay cơ bản. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ổn định an ninh chính trị, góp phần đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.
Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Công an các địa phương huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) đã củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, dựa vào nhân dân để giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng lòng vượt khó, quyết tâm xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Trước thềm Tết Giáp Thìn năm 2024, người dân khu vực biên giới hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hân hoan, phấn khởi đón nhận niềm vui lớn khi có điện lưới Quốc gia sau nhiều năm chờ đợi. Đây là sự nỗ lực lớn và là một bước tiến quan trọng trong việc quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị ở khu vực biên giới của tỉnh.
Những kết quả ấn tượng của đất nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo suốt hàng chục năm qua có tác động rất lớn trong việc khơi dậy ý chí, nhận thức tự lực vươn lên thoát nghèo của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thực tế cũng cho thấy kết quả giảm nghèo, đặc biệt là ở khu vực miền núi, biên giới vẫn còn tồn tại những hạn chế.
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển kinh tế - xã hội khu vực này là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để áp dụng vào những hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó nhân rộng ra những hộ khác chính là một cách làm hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ những mô hình này, người dân vùng biên cương đã yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
Xác định công tác chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới có ý nghĩa quan trọng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Kiên Giang triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Đặc biệt là chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".
Ngày 21/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.
Đóng quân trên địa bàn 8 xã biên phòng nằm dọc bờ biển dài 32 km của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bình Phước là địa phương có đường biên giới chung với Campuchia dài 260 km với nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng. Qua đó, tạo sinh kế giúp đồng bào ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Ngày 16/11, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được xem là cánh tay nối dài của lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần làm tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước. Từ đặc điểm trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng-an ninh, trong đó có công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đây là lực lượng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.
Cùng với lực lượng Biên phòng, nhiều tập thể, gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tình nguyện tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
Theo Đại tá Phạm Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu tập trung vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Hạ Lang - Cao Bằng) quản lý, bảo vệ 34,342 km đường biên giới, thuộc 3 xã: Minh Long, Lý Quốc, Đồng Loan. Cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn thực hiện tốt các mặt công tác; phối hợp với các lực lượng đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.
Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp "Tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".