Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới

Ngày 16/11, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới ảnh 1Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,01%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 24,25% dự toán giao. Trong 9 tháng của năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,61% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 10 tháng của 2022 đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 9,38% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới ảnh 2Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Nút thắt về giao thông đang từng bước được tháo gỡ: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được khởi công và dự kiến hoàn thành trong Quý III/2023. Tỉnh đang tập trung chuẩn bị đầu tư Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 bằng nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Nhiều dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh đã được hoàn thành, đưa vào khai thác như: Dự án Đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ; Dự án cải tạo, sửa chữa Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Dự án Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ…

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín (Tập đoàn VinGroup, SunGroup, Hiệp Hội Sâm Hàn Quốc, Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, Flamingo…) nghiên cứu, đầu tư dự án thuộc các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh là thủy điện tích năng, điện gió, điện sinh khối, phát triển du lịch, các dự án trồng rừng...

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới ảnh 3 Là 1 trong 11 bản của xã biên giới Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), bản Lĩnh nằm biệt lập bên kia dòng suối Nậm Pun, dưới chân dãy núi Pọ Muông. Với diện tích đất nông nghiệp hơn 162ha; gần 160 hộ và khoảng 700 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Thái, Kinh, Mông, bản Lĩnh có xuất phát điểm thấp, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, tỷ lệ hộ nghèo cao… Tuy nhiên, nhiều năm qua, với những chương trình, dự án được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ; sự tích cực chung tay của cấp ủy, chính quyền xã Mường Pồn, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của người dân nên những năm gần đây, kinh tế của người dân bản Lĩnh đã được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn mới ở địa bàn đã có những khởi sắc. Trong ảnh: Đường giao thông các trục chính trong bản ở bản Lĩnh (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã được bê tông hoá khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng có những tiến triển tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 3,21% so với năm 2020 (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới năm 2021 là 34,9%). Tỉnh Điện Biên tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; kịp thời định hướng dư luận về những vấn đề nổi cộm trên địa bàn; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo Kế hoạch của Trung ương. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã đưa nhiều vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 8 đối tượng.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới ảnh 4Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong hai năm qua. Tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực làm động lực để tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tiếp tục coi trọng, thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển đảng viên, xóa thôn bản "trắng" đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Đối với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, từ nay đến năm 2024, Điện Biên cần hoàn thành Dự án nâng cấp Cảng hàng không; các chương trình "Mái ấm nghĩa tình", "Thắp sáng Điện Biên" để đời sống nhân dân các dân tộc được nâng lên toàn diện về vật chất, tinh thần. Về vấn đề an ninh - quốc phòng, Điện Biên cần phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự chung sức, đồng lòng từ nhân dân các dân tộc, góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và biên giới vững chắc.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới ảnh 5Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tham quan bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, Điện Biên có vị trí địa lý rất quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh. Đây cũng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch có Di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến trường Điện Biên Phủ và nhiều dân tộc cùng chung sống, với nhiều lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể. Bởi vậy, Điện Biên cần bảo vệ và phát huy, tạo nên nét văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy lợi thế đường hàng không với hai trung tâm kinh tế lớn của đất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, du lịch.

Xuân Tư - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm