Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé

Trao quà của Bộ Công an cho xã Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Trao quà của Bộ Công an cho xã Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ngày 9/8, tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, UBND huyện tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 1Trao quà của Bộ Công an cho xã Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Sín Thầu là xã có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh nằm ở phía Tây Bắc của huyện Mường Nhé. Toàn xã có diện tích tự nhiên hơn 16.200 ha, tiếp giáp hơn 60km với cả Lào và Trung Quốc, 23 mốc giới. Xã Sín Thầu có hơn 360 hộ, khoảng 1.500 nhân khẩu với 9 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Hà Nhì chiếm tới hơn 89%.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 2Đông đảo bà con dân tộc Hà Nhì về dự ngày hội. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Những năm gần đây, bằng việc làm tốt công tác triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các hộ dân, đẩy mạnh xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự ở các bản hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới", tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất. Số hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn khoảng 22%.

Là một trong những điểm sáng về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong năm qua, chính quyền xã Sín Thầu đã tập trung tuyên truyền vận động được hơn 500 lượt quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; duy trì hoạt động thường xuyên của 2 mô hình, 14 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự giác, tự quản đường biên, mốc giới.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 3Trao quà cho hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Chinh Phạ, các tổ tự quản ở 7/7 bản trong toàn xã cùng với các lực lượng trên địa bàn luôn phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; người dân chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước. Vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn được phát huy tối đa, quyết tâm xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định phối hợp với các lực lượng biên phòng tuần tra, canh gác, bảo vệ đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 4Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự ngày hội. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tế về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, tỉnh đã triển khai xây dựng nhiều mô hình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tập trung vào nhiều nhiệm vụ quan trọng đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Riêng với huyện Mường Nhé và xã Sín Thầu, dù là những địa bàn khó khăn, có nhiều tác động của các vấn đề xã hội, an ninh biên giới quốc gia, nhưng nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở các thôn bản, Sín Thầu đã trở thành điểm sáng về phong trào và sẽ được tỉnh tiếp tục nhân rộng ra toàn tỉnh.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 5Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết thêm, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đánh giá toàn diện từ công tác lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, vấn đề an ninh biên giới quốc gia để nhân rộng mô hình này đối với các xã lân cận và các xã có điều kiện tương đồng với xã Sín Thầu; các xã mang tính chất xã hội về an ninh trật tự, an ninh biên giới quốc gia để có những giải pháp xây dựng phong trào làm sao phù hợp nhất.

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều cách làm hay, sáng tạo nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng củng cố, nhân rộng, tiêu biểu như: tổ tự quản đường biên, mốc giới; tự quản về an ninh, trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với các phong trào cách mạng, các cuộc vận động khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 6Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đại tá Trần Quý Trường mong muốn cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44 ngày 20/1/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới"; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; huy động sự tham gia tích cực, đông đảo của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng việc ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về an ninh, trật tự…

Lãnh đạo Cục V05 đề nghị nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé ảnh 7Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến/ Xuân Tư - TTXVN

Tại Ngày hội, Bộ Công an, UBND tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh, UBND huyện Mường Nhé đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Dịp này, Ban Tổ chức Ngày hội còn tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc; tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Xuân Tư - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).