Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp giữ vững an ninh biên giới quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng lòng vượt khó, quyết tâm xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thông tin: Tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey veng (Campuchia) dài hơn 50 km. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động khảo sát và tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc phân giới cắm mốc. Đến nay, toàn tuyến biên giới đã hoàn thành phân giới cắm mốc với 16/16 cột mốc và cắm được 131 vị trí/131 mốc phụ, cọc dấu (101 mốc phụ, 30 cọc dấu). Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên hoàn thành phân giới cắm mốc với tỉnh Prey veng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

vna_potal_dong_thap_quyet_liet_voi_“tran_chien”_chong_buon_lau_mua_lu_6396816.jpg
Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) tuần tra phòng, chống buôn lậu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp luôn chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới và các công trình trên biên giới; thực hiện tuần tra, mật phục phòng, chống các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã phát hiện 588 vụ với 1.107 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; khởi tố 16 vụ với 27 đối tượng. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ biên phòng phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 94,22 kg ma túy các loại, 5,1 lít ma túy dạng lỏng; phối hợp với Công an bắt 13 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 233,7 gam ma túy các loại.

Đặc biệt, các đơn vị tích cực thực hiện phòng, chống buôn lậu qua biên giới. Đồn Biên phòng Cầu Muống quản lý 11 km đường biên giới (thuộc 2 xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự). Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không ngại khó khăn gian khổ, vượt qua nhiều thử thách, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đức hy sinh, mưu trí dũng cảm tấn công kẻ thù và các loại tội phạm, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phối hợp cùng các địa phương, đơn vị vận động quần chúng xây dựng nền biên phòng toàn dân bằng nhiều hoạt động, nổi bật là an sinh xã hội.

vna_potal_dong_thap_to_chuc_chuong_trinh_“xuan_bien_phong_-_am_long_dan_ban”___7176234.jpg
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trao quà cho học sinh vượt khó học tốt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trong 5 năm qua, đơn vị phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng 3 công trình nước sạch vùng biên, trị giá hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng để xây dựng trên 200 căn nhà cho người nghèo. Đã có gần 930 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 1.300 ngày công lao động, giúp dân tu sửa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường; phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị triển khai thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực như: “Hũ gạo tình thương”, Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”… với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo vùng biên giới tiếp tục đến trường. Mối quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng và người dân khu vực biên giới thêm gắn kết, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tích cực triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội thành lập 5 hội quán, 21 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới, 514 tổ nhân dân tự quản ở tất cả các xã biên giới.

Ông Trương Bé Ba, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự cho hay, Tổ có 24 thành viên, đa số là những người có uy tín ở địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt thường xuyên tham gia tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công đánh giá, thông qua mô hình tự quản, các địa phương đã phối hợp, phát huy tốt vai trò tự chủ, tự quản của nhân dân, tích cực xây dựng, phát triển cộng đồng bền vững; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng liên quan để chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm