Đồng Tháp đưa toàn bộ sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử

Đồng Tháp đưa toàn bộ sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, tỉnh có 581 sản phẩm được công nhận OCOP (464 sản phẩm 3 sao, 116 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao) của 246 chủ thể duy trì kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử; 100% sản phẩm OCOP được duy trì trên các sàn thương mại điện tử.

Đồng Tháp bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống

Đồng Tháp bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống

Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tỉnh Đồng Tháp quan tâm bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Người dân Đồng Tháp có thêm thu nhập từ nuôi dơi lấy “dạ minh sa”

Người dân Đồng Tháp có thêm thu nhập từ nuôi dơi lấy “dạ minh sa”

Đến một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp, nhiều người ấn tượng, tò mò về những chòi “cao cẳng” dựng lên giữa vườn cây ăn quả, đồng ruộng; đó là những chòi nuôi dơi để lấy phân. Phân dơi còn được gọi là “dạ minh sa”. Nghề nuôi dơi lấy phân giúp nhiều người có thêm nguồn thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Đồng Tháp xây dựng mô hình chuyển đổi số hiệu quả

Đồng Tháp xây dựng mô hình chuyển đổi số hiệu quả

Đồng Tháp đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế số thông qua các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp trải nghiệm công nghệ số; tập huấn kỹ năng chuyển đổi số; phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời xây dựng trang tin điện tử cho các hợp tác xã; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử…

Khách tham quan vườn quýt hồng Hai Kiệt ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lai Vung phát triển nghề truyền thống

Huyện Lai Vung là một trong những địa phương của tỉnh Đồng Tháp có nhiều nghề truyền thống. Thời gian qua, ngành chức năng của huyện Lai Vung nỗ lực bảo tồn, phát triển các nghề truyền thống theo hướng hài hòa giữa gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, thích ứng nền kinh tế thị trường.

Làng hoa Sa Đéc những ngày áp Tết

Làng hoa Sa Đéc những ngày áp Tết

Làng hoa, kiểng Sa Đéc, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) có tên gọi ban đầu là làng hoa Tân Quy Đông, một làng hoa truyền thống hơn 100 năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa, kiểng.

Đồng Tháp: Khai mạc Đường hoa xuân Tết Ất Tỵ 2025

Đồng Tháp: Khai mạc Đường hoa xuân Tết Ất Tỵ 2025

Ngày 25/1, UBND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khai mạc Đường hoa xuân thành phố Cao Lãnh Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Sen Hồng bứt phá - Vươn tới tương lai”. Đường hoa xuân được bố trí theo con đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, với chiều dài hơn 500 m.

Tôn vinh những nghề truyền thống ở huyện Lai Vung

Tôn vinh những nghề truyền thống ở huyện Lai Vung

Tối 16/1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện tổ chức Khai mạc Ngày hội tôn vinh nghề truyền thống năm 2025 với chủ đề “Bản sắc bền lâu, khắc sâu giá trị”.

Đồng Tháp thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Đồng Tháp thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Tại Đồng Tháp, ứng dụng các công nghệ Internet vạn vật (IoT) và công nghệ viễn thám được xem là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt giúp tăng cường khả năng quản lý, giám sát đồng ruộng theo thời gian thực, hỗ trợ nông dân tối ưu hóa quy trình canh tác.

Đồng Tháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với tài nguyên bản địa

Đồng Tháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với tài nguyên bản địa

Ngày 27/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Sơ kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025. Đến nay tỉnh Đồng Tháp đã xác lập thành công 1 chỉ dẫn địa lý, 38 nhãn hiệu chứng nhận, 4 nhãn hiệu tập thể phục vụ sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh địa phương cho sản phẩm OCOP.

Quýt hồng Lai Vung sẵn sàng cung ứng thị trường Tết

Quýt hồng Lai Vung sẵn sàng cung ứng thị trường Tết

Tại nhiều vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), quả đang dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam. Năm nay, vì chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết ngay từ đầu vụ nên quả quýt non rụng nhiều. Tổng sản lượng quýt hồng của huyện Lai Vung giảm hơn so với năm trước nhưng nhìn chung chất lượng quả khá tốt. Nhà vườn trồng quýt đang tích cực chăm sóc, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Năm nay, qua khảo sát, đánh giá, tổng sản lượng quýt hồng toàn huyện ước đạt khoảng 2.000 - 2.500 tấn quả.

Nhộn nhịp làng nghề khô cá lóc phục vụ tết ở Đồng Tháp

Nhộn nhịp làng nghề khô cá lóc phục vụ tết ở Đồng Tháp

Làng nghề khô cá lóc xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ”, có gần 200 hộ sản xuất, chủ yếu là khô cá lóc, sản lượng bình quân đạt hơn 608 tấn cá khô/năm. Thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm khô cá lóc là ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tp. Hồ Chí Minh. Thu nhập bình quân mỗi hộ làm nghề khô cá lóc là 200 triệu đồng/năm. Sau khi nước lũ rút, làng nghề làm khô cá lóc xã Phú Thọ nhộn nhịp, chuần bị số lượng lớn khô phục vụ tết 2025.

Khởi nghiệp xanh ở đất Sen hồng

Khởi nghiệp xanh ở đất Sen hồng

Nhằm đón đầu xu thế và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, nhiều “starup” ở Đồng Tháp chọn khởi nghiệp xanh. Bởi điều này không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển vững chắc, bền lâu.

Siêu lợi nhuận nhờ đa dạng hóa sản phẩm từ sen ở Đồng Tháp

Siêu lợi nhuận nhờ đa dạng hóa sản phẩm từ sen ở Đồng Tháp

Hiện nay, diện tích trồng sen ở tỉnh Đồng Tháp hơn 1.108 ha, sản lượng sen gương đến cuối tháng 10/2024 ước đạt 12.163 tấn. Giá thành sản xuất gương sen bình quân đạt 9.204 đồng/kg, giá bán bình quân đạt 20.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân hơn 42 triệu đồng/ha.

Phát triển vùng dứa chuyên canh Đồng Tháp Mười "sống chung với lũ"

Phát triển vùng dứa chuyên canh Đồng Tháp Mười "sống chung với lũ"

Theo Chủ tịch UBND huyện Tân Phước Trần Hoàng Phong, nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh cây dứa vùng Đồng Tháp Mười, UBND huyện Tân Phước đã quy hoạch vùng trồng dứa chuyên canh tập trung tại các xã Hưng Thạnh, Mỹ Phước, Thạnh Mỹ, Thạnh Tân, Tân Hòa Đông…; đồng thời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông thủy lợi, phục vụ sản xuất nhằm bảo đảm hiệu quả vùng chuyên canh, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Liên kết tiêu thụ lúa tăng thêm lợi nhuận từ 3 - 4 triệu đồng/ha/vụ

Liên kết tiêu thụ lúa tăng thêm lợi nhuận từ 3 - 4 triệu đồng/ha/vụ

Vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu năm 2024 tỉnh Đồng Tháp liên kết tiêu thụ gần 100.000 ha lúa. Kết quả liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất truyền thống. Giá thành sản xuất lúa từ 3.721 - 3.841 đồng/kg; lợi nhuận từ 28 - 31 triệu đồng/ha, tăng từ 3,6 - 7 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Tháp trồng hơn 100 ha hoa kiểng phục vụ tết

Đồng Tháp trồng hơn 100 ha hoa kiểng phục vụ tết

Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 100 ha hoa kiểng các loại phục vụ tết năm 2025, trồng nhiều nhất là cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc Đài Loan, hoa hồng, cúc đồng tiền, cúc Tiger, vạn thọ...; trong đó, vụ hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay thành phố Sa Đéc chuẩn bị hơn 90.000 giỏ hoa cúc mâm xôi cho thị trường.

Khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp

Khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp

Do ảnh hưởng mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp với triều cường nên đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tiền (đoạn thuộc phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khắc phục tạm thời, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn.

Hiệu quả ứng dụng số trong đời sống người dân Đồng Tháp

Hiệu quả ứng dụng số trong đời sống người dân Đồng Tháp

Ông Nguyễn Văn Mách ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) khấm khá lên nhờ thực hiện mô hình “Cây xoài nhà tôi” giúp đưa cây xoài mua bán qua mạng Internet. Đây là một trong những ví dụ điển hình về hiệu quả áp dụng xã hội số trong đời sống người dân Đồng Tháp thời gian qua.

Tín hiệu vui từ Đề án sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng Tháp

Tín hiệu vui từ Đề án sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng Tháp

Sau hơn 3 tháng gieo sạ, gần 50 ha lúa thí điểm thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp) tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) vừa được thu hoạch. Đề án đạt những kết quả bước đầu mang lại nhiều niềm vui, niềm tin, sự phấn khởi trong nông dân.

Hành trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên đất Sen hồng

Hành trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên đất Sen hồng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, cứ đến thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp lại lên đường, đến những vùng quê của đất Sen hồng để tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Tuy với những tên gọi khác nhau nhưng suốt 25 năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.