Ninh Thuận nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Ninh Thuận nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thăm khám cho trẻ bị mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thăm khám cho trẻ bị mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  thuộc sở y tế tỉnh Ninh Thuận, hiện toàn tỉnh ghi nhận 1.097 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 6,16 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là địa phương có số ca mắc nhiều nhất, với 399 trường hợp, tiếp đến là huyện Ninh Phước 359 trường hợp, huyện Ninh Hải 137 trường hợp, huyện Thuận Nam 68 trường hợp, huyện Ninh Sơn 79 trường hợp, huyện Thuận Bắc 49 trường hợp và Bác Ái có 6 trường hợp mắc. Trước tình hình sốt xuất huyết có chiều hướng lan rộng, chính quyền các địa phương đang khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng ra quân diệt lăng quăng trong vòng 1 tuần. Sau đó, ngành y tế tập trung phun hóa chất tiêu diệt mầm bệnh. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, việc phun hóa chất chỉ diệt được muỗi gây bệnh, chứ không diệt được mầm bệnh là lăng quăng. Nếu không tổ chức diệt lăng quăng triệt để thì chỉ sau vài ngày sẽ lại phát sinh muỗi và tiếp tục gây bệnh. Hơn nữa, hiện Ninh Thuận đang bước vào mùa mưa, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực làm vệ sinh môi trường thì nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng là khó tránh khỏi. Do đó, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết phối hợp cùng ngành y tế chủ động tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Ngoài ra, tổ chức truyền thông vận động, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, diệt muỗi, loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước, lật úp vật dụng chứa nước không cần thiết, không để lăng quăng phát triển. Thông qua hoạt động tầm soát và diệt lăng quăng hằng tuần, chính quyền các địa phương cần tổ chức để cơ quan, đơn vị, hộ gia đình ký cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo các cơ sở, nhà ở được vệ sinh sạch sẽ, không có lăng quăng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã cung cấp đầy đủ hóa chất diệt muỗi cho các địa phương, đồng thời hướng dẫn và giám sát kỹ thuật phun để bảo đảm an toàn, hiệu quả sau khi phun hóa chất. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Ninh Thuận đã xử lý 85 ổ dịch nhỏ quy mô thôn, khu phố tại 6/7 huyện, thành phố trong tỉnh.
Công Thử

Có thể bạn quan tâm