Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến cuối tháng 9/2024, cả nước ghi nhận khoảng 80.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 12 trường hợp tử vong. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp các đơn vị tổ chức đánh giá, nghiên cứu để trình Chính phủ nếu phù hợp sẽ đưa vaccine phòng sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng mở rộng tiêm miễn phí cho dân.
Ngày 17/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết tại huyện Krông Búk. Đây là trường hợp thứ ba tử vong do bệnh này tính từ đầu năm 2024 đến nay.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố. Tình hình dịch bệnh gia tăng rất nhanh trong tháng 7 và tháng 8. Đặc biệt, ngày 28/9 vừa qua, tại thị xã Buôn Hồ, ghi nhận trường hợp tử vong thứ hai do sốt xuất huyết.
Ngày 28/9, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại thị xã Buôn Hồ. Đây là trường hợp thứ hai tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm tới nay.
Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 906 ca mắc sốt xuất huyết. Đến ngày 20/8, số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết ở tỉnh tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng huyện Quảng Trạch ghi nhận 55 ca mắc bệnh, trong đó có 1 ca tử vong.
Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong những tháng mùa mưa.
Ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh này tại Đắk Nông, tính từ đầu năm đến nay.
Theo các chuyên gia y tế, đến nay, sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vaccine phòng bệnh đã có, tuy nhiên chưa được sử dụng rộng rãi. Phòng, chống sốt xuất huyết chủ yếu dựa vào phòng, chống véctơ và sự thay đổi hành vi, thói quen của người dân.
Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14.
Theo các chuyên gia y tế, mặc dù số ca mắc giảm nhưng sốt xuất huyết có thể diễn biến đột ngột, gây nhiều biến chứng đặc biệt nguy hiểm, thậm chí tử vong, thời gian phục hồi lâu. Vì thế người dân không nên chủ quan và cần chủ động phòng, chống dịch.
Ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.366 ca mắc sốt xuất huyết và mới ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên trong năm.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong. Các ca sốt xuất huyết chủ yếu là bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh giám sát sớm các trường hợp mắc bệnh, tăng cường truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn, xử lý ngay và triệt để ổ dịch.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 27 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 58,6%, tử vong giảm 94 trường hợp. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần qua, tính chung cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết mới và nhập viện đều giảm so với tuần trước đó.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ ngày 2/10, tỉnh ghi nhận 456 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó, huyện Bố Trạch 105 ca, huyện Quảng Ninh 75 ca, huyện Lệ Thủy 69 ca. Hiện, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 87.719 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (215.934 ca mắc và 112 ca tử vong) số mắc giảm 59,4%, tử vong giảm 88 trường hợp. Trong tuần từ ngày 11-17/9/2023, cả nước ghi nhận 5.616 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong. Nhưng so với tuần trước đó, số mắc tăng 1,7%, số nhập viện tăng 2,1% với 4.249 trường hợp.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 3.160 ca mắc sốt xuất huyết; trong đó có một trường hợp tử vong (nữ, sinh năm 1981, thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai).
Từ đầu năm đến ngày 15/9, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh An Giang so với cùng kỳ năm trước song số ca bệnh tay chân miệng lại có dấu hiệu tăng. Hiện ngành Y tế An Giang đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống bệnh; tăng cường giám sát, xử lý kịp thời các ổ bệnh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hạn chế số ca tử vong.
Ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Đây là trường hợp thứ ba tử vong vì bệnh này trên địa bàn tỉnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Ngày 30/8, Bộ Y tế cho biết, theo kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội và tình hình bệnh tay chân miệng tại khu vực miền Nam.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Tại Việt Nam, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10.
Từ giữa tháng 6 đến nay, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 5 ổ dịch sốt xuất huyết ở 5/8 huyện, thành phố gồm: Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Mô, Nho Quan và Tam Điệp. Hiện có 4 ổ dịch kéo dài 2 tuần và không phát sinh ca bệnh thứ phát, một ổ dịch phát sinh thêm ca bệnh thứ 5. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Để tăng cường phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, các cơ sở y tế của tỉnh chú trọng phát hiện, xử lý các ổ dịch kết hợp với công tác truyền thông.
Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hằng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng từ tháng 7, dự kiến kéo dài đến hết tháng 10. Trong tháng 7 năm nay, sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đã tăng cao hơn so với dự báo. Đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em.
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue với 43 ca mắc; 31 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ngành Y tế tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa số ca mắc.
Gần 3 tháng qua, hai loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là trong hai tuần đầu tháng 7 này.
Từ tháng 6 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo.
Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước"; thay thế "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue" ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/8/2019.
Ngày 10/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết Dengue tại thị xã Buôn Hồ. Đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay.
Ngày 16/6, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Bình Phước) Phạm Hoàng Xuân cho biết, tính đến ngày 16/6, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận 1 trường hợp tại huyện Bù Đăng tử vong (cùng kỳ năm 2022, cả tỉnh không có ca tử vong).
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố đề nghị tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" và phòng, chống dịch bệnh mùa hè.