Nhiều điểm du lịch ở Cà Mau thu hút khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhiều điểm du lịch ở Cà Mau thu hút khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 12/4, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh thu hút hơn 82.000 lượt khách du lịch với mức doanh thu ước đạt trên 47 tỷ đồng trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9-11/4). Trong đó, khách tham quan các khu, điểm du lịch là gần 72.000 lượt, khách lưu trú hơn 10.440 lượt. Các điểm du lịch thu hút đông khách là Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Khu du lịch Lý Thanh Long...

Nhiều điểm du lịch ở Cà Mau thu hút khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ảnh 1Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cà Mau thu hút đông đảo các nghệ nhân và du khách tham dự. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Trong dịp này, tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia. Tiêu biểu là chuỗi hoạt động trong Chương trình sự kiện “Cà Mau – Điểm đến 2022” như: Lễ hội Tri ân Quốc tổ được tổ chức trang trọng tại Đền thờ Lạc Long Quân ở Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (xã Tân Phú, huyện Thới Bình), Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ II thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh tăng cường công tác phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hóa, các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch. Các điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí thực hiện tốt việc niêm yết giá công khai; tình hình an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch được đảm bảo tạo sự an tâm đối với du khách.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, khách du lịch và doanh thu tăng cao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được xem là tín hiệu tốt đối với lĩnh vực phát triển du lịch của tỉnh trong những tháng đầu năm.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm