Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: Sau sự kiện này, vào mỗi đêm Rằm hằng tháng trong năm 2018, tại các huyện Tây Giang, Bắc Trà My, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam… các nghệ nhân, diễn viên quần chúng là đồng bào dân tộc Gié - Triêng, Cơ Tu, Co, Ca Dong (một nhóm thuộc dân tộc Xơ Đăng) ở các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam sẽ luân phiên trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các dân tộc, gồm các vũ điệu: Múa tân tung da dá của người Cơ Tu, Nói lý, Hát lý của người Cơ Tu, những bài hát ru, hát dệt vải của người Tà Riềng (một nhóm của dân tộc Gié - Triêng), hát đối đáp ting ting của người Ca Dong … Đây được kỳ vọng là những sản phẩm du lịch mới, có tính hấp dẫn cao đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Vía bà Chúa xứ thu hút hàng nghìn người dân và du khách
Từ ngày 11-13/4 (14-16/3 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa xứ năm 2025. Đây là một lễ hội lớn của tỉnh Đồng Tháp, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.