Tối 23/5, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009 - 26/5/2024).
Nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20, năm 2024, chiều 3/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều).
Tối 31/12, thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).
Ngày 5/2, (Rằm tháng Giêng năm Qúy Mão), tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu Hội An.
Chiều 2/2, tại Quảng trường Sông Hoài, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức báo cáo chuyên đề “Hội An: Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo”. Qua đó nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, du khách về ý nghĩa, mục đích và tích cực tham gia vào quá trình xây dựng thành phố Hội An từ nền tảng sẵn có là thành phố di sản đến thành phố sáng tạo toàn cầu trong tương lai.
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các làng nghề truyền thống ở Trung Trung Bộ vào vụ sản xuất phục vụ Tết Quý Mão với không khí tất bật, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống như cây cối đâm chồi nảy lộc khi tiết trời vào Xuân.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Lanh cho biết: Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức chuỗi sự kiện “Hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023” gồm nhiều hoạt động diễn ra trên khắp các xã, phường với ước vọng cầu mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc đến người dân và du khách.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tết Quý Mão 2023, giới thiệu về nền văn hóa trà Việt, tối 30/12, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Công ty Thảo Bách Việt (Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Tinh hoa trà Việt lần thứ I - Hội An năm 2022.
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022: Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, ngày 22/12, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và cộng đồng du lịch Làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, Hội An) khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022.
Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ chuyên đề về xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.
Tối 18/6, tại bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã khai mạc Festival biển năm 2022 với chủ đề - Hội An cảm xúc mùa hè và phát động chương trình Hội An- Du lịch Xanh.
Thời gian gần đây, du khách khi đến tham quan Chùa Cầu, một di tích lịch sử không thể bỏ qua khi đến tham quan phố cổ Hội An ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), đều rất thích thú, ngạc nhiên trước sự tài hoa của vợ chồng nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ, chế tác các gốc tre sần sùi, vô tri, vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật hết sức tinh sảo và giá trị ở trên đường Châu Thượng Văn.
Chiều 19/5, tại đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ I-Quảng Nam 2022, quy tụ 16 làng nghề truyền thống trên toàn quốc. Hơn 40 nghệ nhân và khoảng 150 doanh nghiệp, chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quảng Trị… tham gia Festival.
Sau hai năm đình trệ vì dịch COVID-19, du lịch miền Trung đang đứng trước ngưỡng cửa của sự phục hồi sâu sắc và toàn diện. Hàng loạt sản phẩm du lịch, điểm đến và dịch vụ vận chuyển, lưu trú đã được đầu tư nâng cấp để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Qua đó tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung; vùng đất, con người, du lịch Quảng Nam nói riêng đối với du khách trong nước và quốc tế.
Chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam, chiều 26/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã ký kết với Tổ chức JICA (Nhật Bản) "Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ Chùa Cầu".
Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 (tên tiếng Anh là “Visit Viet Nam Year - Quang Nam 2022”) với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” hứa hẹn là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới. Các hoạt động trong năm sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng trong thời gian tới, nhất là khi cả nước chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3.
Nếu có dịp đến Hội An (Quảng Nam), du khách sẽ có cơ hội tham quan không gian văn hóa Champa Amaravati house (còn gọi là Ốc đảo Chăm), nơi chia sẻ những ký ức, những câu chuyện giá trị về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam thường rơi vào thời điểm có khí hậu thuận lợi cho du lịch. Ở miền Bắc, không khí se lạnh, khô ráo, các loài hoa đặc trưng của mùa xuân như hoa đào, mơ, mận đua nhau bung nở, tạo nên không gian thơ mộng, lãng mạn, mới lạ ít có. Ngược lại, miền Nam bước vào mùa khô, thời tiết mát mẻ, không mưa, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch ở các bãi biển đẹp.
Để chương trình đón chào năm mới 2022 hấp dẫn du khách thì ngành du lịch thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) chuẩn bị nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn để tạo khí thế mới cho thành phố, thắp sáng lại không gian Khu phố cổ và các khu vực lân cận; tổ chức chuỗi sự kiện “Hội đèn lồng Hội An” và “Hội An chào năm mới 2022”.
Sau thành công của chuỗi hoạt động đón chào những đoàn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chương trình Hộ chiếu vaccine, tỉnh Quảng Nam đã thiết lập loạt các sự kiện, các sản phẩm du lịch độc đáo để kỳ vọng nâng cao khả năng thích ứng với trạng thái "bình thường mới". Tất cả hướng đến mục tiêu khôi phục du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Sáng 21/10, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế trong điều kiện "bình thường mới".
Trước thực trạng sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng 10 năm trở lại đây, làm hư hại nhiều công trình, cảnh quan bờ biển, để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân, ngày 19/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xử lý chống sạt lở bờ biển Hội An thời gian qua; triển khai các giải pháp thời gian tới.
Thành phố Hội An (Quảng Nam) là địa chỉ hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đi vào những khu phố cổ nơi đây, du khách như tưởng mình đang sống ở thế kỷ XVII, XVIII bởi nét cổ kính, rêu phong nhuốm màu thời gian, từ những ngôi nhà, món ăn, dãy phố… Nhưng du khách đều rất tiếc nuối bởi sự xuống cấp, hư hỏng do thời gian, do ngoại lực lên các di tích nơi đây.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với cả nước, thành phố Hội An đang nỗ lực thích ứng với trạng thái “bình thường mới” nhằm lấy lại đà khôi phục ngành kinh tế du lịch gắn liền với đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.
Ngày 30/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hội An.
Ngày 12/3, được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An sẽ tạm dừng bán vé tham quan khu phố cổ và hoạt động "phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" từ ngày 12/3. Trước mắt, việc đóng cửa sẽ kéo dài đến hết 31/3, sau đó thành phố sẽ chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để đón khách trở lại.
Là địa phương có số lượng khách du lịch người Trung Quốc khá đông, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) được thành phố Hội An (Quảng Nam) triển khai khẩn trương.
Tối 25/12, tại Di sản Văn hóa thế giới Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 4,6 triệu năm 2019. Vị khách vinh dự trở thành người thứ 4,6 triệu đến Hội An năm 2019 là ông Paul Oldham, du khách Anh. Sự kiện này là một trong những hoạt động để tổng kết du lịch năm 2019, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2020, nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng đến với du khách.
Cách đây 20 năm, ngày 4-12-1999, đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Trong 20 năm được vinh danh, điều dễ nhận thấy nhất là chính quyền và người dân nơi đây đã bảo vệ được một thực thể sống của di sản văn hóa tiêu biểu này, để Hội An hôm nay trở thành một biểu tượng của quá khứ song hành cùng hiện tại.