Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc)

Làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên

Làng dân gian Naganeupseong ở xã Nagan, huyện Suncheon, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) là “Pháo đài” duy nhất của Triều đại Joseon còn sót lại. Với diện tích 59.504 m2, ngôi làng có 4 cổng vào từ 4 hướng và bức tường đá cao 4 m rộng từ 3-4 m dài 1.410 m bao quanh với khoảng 100 ngôi nhà truyền thống cùng 85 hộ dân và 229 nhân khẩu. Điều đặc biệt, người dân trong làng ăn mặc đúng kiểu cổ xưa, duy trì các sinh hoạt truyền thống thường nhật như: nhuộm vải, rèn, gốm... Ngôi làng được giới học thuật đánh giá cao như một nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử để nghiên cứu các phong tục dân gian truyền thống của Xứ sở Kim Chi.

Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 1Người dân làng Naganeupseong vẫn duy trì các nghề truyền thống như làm gốm, nhuộm vải... Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 2Khách tham quan Làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 3Làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 4Cối giã gạo dùng sức nước ở Làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 5Một căn nhà truyền thống với sân vườn và mái bằng rơm dày đặc trưng ở làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 6Tường nhà ở làng Naganeupseong được xây bằng những hòn đá hộc to và có độ dày nhất định để giữ ấm vào mùa Đông và mát vào mùa Hè. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 7Các ngôi nhà ở làng dân gian Naganeupseong. Ảnh: Anh Nguyên
Nét độc đáo của Làng dân gian Naganeupseong (Hàn Quốc) ảnh 8Tường xếp bằng đá làm hàng rào bao quanh nhà tại làng Naganneungseong. Ảnh: Anh Nguyên

Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm