Mỹ Đức phấn đấu về đích nông thôn mới trước 1 năm

Diện mạo nông thôn của huyện Mỹ Đức đã thực sự "thay da đổi thịt".
Diện mạo nông thôn của huyện Mỹ Đức đã thực sự "thay da đổi thịt".

Hiện nay, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có 21 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đây chính là tiền đề quan trọng để huyện tăng tốc về đích huyện nông thôn mới sớm trước một năm so với kế hoạch. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, có nhiều khó khăn, phức tạp và đỏi hỏi cần một nguồn lực vật chất lớn, phải được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, các thôn xã trên địa bàn của huyện đã thực sự thay da đổi thịt. Có rất nhiều tuyến đường mới ở các địa phương đã được đầu tư mở rộng, đổ bê tông hay trải thảm nhựa thẳng tắp, nối dài tới các ngõ xóm thôn quê. Nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng kiên cố, khang trang; trường, lớp của các em cũng được đầu tư nâng cấp… Khắp nơi tràn ngập một không khí vui tươi, hăng say lao động, phấn đấu cùng chung tay vì quê hương giàu đẹp, phát triển. Hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế. Đến nay có 50/79 trường đạt chuẩn quốc gia; 122/122 thôn có nhà văn hóa…

Mỹ Đức phấn đấu về đích nông thôn mới trước 1 năm ảnh 1Diện mạo nông thôn của huyện Mỹ Đức đã thực sự "thay da đổi thịt".

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm