Mô hình xen canh giúp nông dân Bình Phước tăng thu nhập

Nhiều hộ dân ở tỉnh Bình Phước đã tận dụng tốt đất trống trong vườn điều, vườn sầu riêng chưa khép tán để trồng xen cây cà phê và mang lại nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Việc trồng xen giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu, ổn định đời sống.

vna_potal_ho_ngheo_binh_phuoc_trong_lua_can_xen_dien_tich_trong_trong_vuon_cay_cao_su_dieu__7663778.jpg
Người dân vùng biên giới huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) thu hoạch lúa trồng trên cạn xen cây điều, cao su. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Gia đình ông Hoàng Minh Thông (thôn 3, xã Phú Văn thuộc huyện biên giới Bù Gia Mập) trồng hơn 1.000 cây cà phê trong vườn điều hơn 20 năm. Hơn 10 năm qua, cà phê trồng xen trong vườn điều mang lại nguồn thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình.

Ông Hoàng Minh Thông cho biết: Nhiều năm qua, gia đình ông đã tận dụng khoảng trống của vườn điều để trồng thêm cà phê. Với diện tích trồng xen khoảng 2 ha và giá bán năm 2023 là 80.000 đồng/kg đã mang lại nguồn thu gần 300 triệu đồng. Cà phê trồng dưới tán cây điều dù năng suất không cao nhưng phát triển ổn định trong khí hậu nắng nóng ở Bình Phước.

Còn tại xã Đường 10 (huyện Bù Đăng), gia đình ông Đỗ Đường Dự ở thôn 5 qua nhiều năm chỉ canh tác mỗi cây điều. Do năng suất, giá cả không ổn định nên năm 2018, ông quyết định trồng xen cây cà phê trong toàn bộ phần đất trống của vườn điều và vườn sầu riêng chưa khép tán. Riêng gốc điều thì xen cây hồ tiêu. Lợi ích lớn nhất của việc trồng xen là có nhiều nguồn thu trên cùng đơn vị diện tích, cây này mất mùa, mất giá thì cây khác hỗ trợ. Nhờ cách làm này, trong 4 năm qua, năm nào vườn cây của ông Dự cũng phát triển xanh tốt, cho năng suất cao, có được nguồn thu từ nhiều loại cây trồng khác nhau.

Ông Đỗ Đường Dự chia sẻ, năm 2023, trồng cà phê xen cây điều đạt 3,5 tấn cà phê nhân/ha, còn cà phê giống lá xoài xen sầu riêng đạt từ 3,8 tấn đến 4 tấn nhân/ha. Gia đình phải đầu tư thâm canh, đồng thời bón phân kết hợp để cho cây không thiếu dinh dưỡng, có sức và kháng bệnh tốt.

Theo ông Dự, để vườn cây phát triển xanh tốt, đạt năng suất cao, người trồng phải chọn được loại cây trồng phù hợp để xen canh, thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như chăm sóc, bón phân cho cây trồng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng.

Ông Nguyễn Phú Hải, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 5 (xã Đường 10) cho biết, thôn hiện có trên 75% số hộ trồng cây cà phê, trong đó có khoảng 55% số hộ đang trồng xen canh. Việc trồng xen cà phê, cây tiêu trong vườn điều, vườn sầu riêng giúp bà con trong thôn cải thiện đáng kể thu nhập. Hiện nay, bà con ở địa phương đang tận dụng khoảng trống trong vườn cây để trồng xen canh dưới tán cây rất hiệu quả. Dự kiến những năm tới, số hộ trồng cây xen canh tại địa phương sẽ còn tăng hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đường 10 Hoàng Văn Đoàn cho hay, mô hình trồng xen được địa phương khuyến khích cho nhà nông, đặc biệt các hộ ít diện tích đất vườn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước, nhiều hộ dân đã thấy được lợi ích to lớn từ việc trồng xen canh nhiều loại cây trên cùng diện tích đất. Tỉnh Bình Phước khuyến khích nhà nông mở ra hướng sản xuất mới, phù hợp, mang tính bền vững và mang lại thêm nguồn thu nhập.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm