Bình Phước nắm bắt cơ hội phát triển cơ giới hóa nông nghiệp

Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp dồi dào với gần 425.000 ha để phát triển vùng nguyên liệu trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, trong đó cây cao su chiếm 26%, cây điều chiếm 50,6% và cây hồ tiêu chiếm 10,7% diện tích cả nước. Do vậy, địa phương đang nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số hóa, tự động hóa để phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho nhiều nông dân cải thiện thu nhập, hướng tới sản xuất nông nghiệp mang tính ổn định, bền vững.

vna_potal_binh_phuoc_phan_dau_co_8586_xa_dat_chuan_nong_thon_moi_vao_cuoi_nam_2024_7556757.jpg
Vườn sầu riêng ứng dụng công nghệ cao ở xã nông thôn mới nâng cao Đức Liễu (Bù Đăng, Bình Phước). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, tỉnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp về cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và điều kiện đầu tư phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất của từng vùng, địa phương, ưu tiên đối với các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung, trọng điểm vào ngành hàng có giá trị gia tăng cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết vùng.

Việc phát triển cơ giới hóa gắn với quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với chuỗi giá trị thông qua các mô hình hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất; sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao và sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước Phạm Thụy Luân cho biết, tỉnh tổ chức các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo định hướng phát triển nhóm sản phẩm (sản phẩm chủ lực quốc gia, cấp tỉnh, sản phẩm là đặc sản của địa phương) được cơ giới hóa đồng bộ, phù hợp với lợi thế của từng vùng, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu và kết nối với khu chế biến nông sản, khu dịch vụ thương mại và khu du lịch, liên kết vùng.

Cùng đó, tỉnh đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp theo hướng nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức đại diện nông dân, đẩy mạnh tập trung đất đai, tăng quy mô tạo điều kiện thuận lợi áp dụng cơ giới hóa và phát triển chế biến nông sản; phát triển các tổ chức hợp tác, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ và kinh doanh dịch vụ cơ giới nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò là “trụ cột của chuỗi giá trị.

Về bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, tỉnh khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở chế biến, bảo quản đảm bảo đủ năng lực chế biến, bảo quản đối với những ngành hàng chủ yếu của địa phương, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu.

Cũng theo ông Phạm Thụy Luân, Bình Phước chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa; đào tạo, tập huấn thường xuyên cho doanh nghiệp nhỏ tại nông thôn, các hợp tác xã và người nông dân về ứng dụng công nghệ mới trong cơ giới hóa và bảo quản, chế biến nông sản trong các chương trình khuyến nông; khuyến khích áp dụng công nghệ tin học, tự động kết nối điện thoại thông minh, xây dựng các phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản, tăng niềm tin của người tiêu dùng và trách nhiệm, uy tín nhà sản xuất; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới như: HACCP, ISO, BRC, FSC... trong tất cả các cơ sở chế biên nông sản, nhất là các cơ sở chế biến xuất khẩu để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, xây dựng một số mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, vật liệu mới; ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ để phát triển sản xuất, sơ chế và chế biến nông sản theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh thái.

Tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham (Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam) – Bình Phước vừa qua, ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn De Heus châu Á đánh giá, với nguồn tài nguyên đất đai dồi dào, Bình Phước mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án phát triển nông nghiệp, cây trồng có giá trị cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất quy mô lớn. Trong tương lai, Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) hứa hẹn sẽ là bước phát triển tích cực cho Bình Phước. Với việc cắt giảm gần 99% thuế quan trong thập kỷ tới, Bình Phước có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng 500 triệu dân của EU.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm