Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cao su tiểu điền bền vững” do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam triển khai trên địa bàn xã Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) sau 3 năm đã mang lại hiệu quả, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Hoạt động thuộc dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024.
Tỉnh Bình Phước có tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm chủ lực gồm có cây điều, cây cao su, cây tiêu và cây cà phê với hơn 419.000 ha, trong đó cây cao su chiếm 26%, cây điều chiếm 50,6% diện tích cả nước. Do vậy, Bình Phước triển khai đồng bộ các giải pháp để phát huy lợi thế phát triển cây công nghiệp chủ lực.
Nhiều hộ dân ở tỉnh Bình Phước đã tận dụng tốt đất trống trong vườn điều, vườn sầu riêng chưa khép tán để trồng xen cây cà phê và mang lại nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Việc trồng xen giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu, ổn định đời sống.
Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1708/QĐ-TTg dừng thực hiện Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 về việc thí điểm cho hộ nông dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chưa một lần nhìn thấy thân cây, màu lá, vậy mà các anh Giàng A Sì, Vừ A Cú, Giàng A Dế cùng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tin tưởng rằng, cây cao su sẽ giúp cuộc sống của bà con bớt nhọc nhằn. Trải qua quãng thời gian dài đầy thử thách, niềm tin và hy vọng đã lớn dần lên theo từng bước trưởng thành của những người nông dân chân chất ấy. Nhiều người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Tỉnh Bình Phước đang đặt ra nhiều mục tiêu để định hình lại ngành nông nghiệp của địa phương, hướng đến xây dựng nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế. Cụ thể, Bình Phước sẽ chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường, đa giá trị; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch; xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các khâu của nông nghiệp và khẳng định vị thế quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.
Hiện nay phần lớn các sản phẩm nông nghiệp của Bình Phước được bán thô, ít qua sơ chế, bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. Để nâng cao sức cạnh tranh và giá trị của nông sản thì việc phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch gắn kết với vùng nguyên liệu được xem là sống còn của ngành nông nghiệp.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển và sản xuất những đôi giày sinh học có thể sử dụng hằng ngày, nhưng đồng thời cũng có thể phân hủy nhanh chóng và trở thành phân bón nông nghiệp.
Hàng trăm diện tích cao su vô chủ mọc trên đất rừng đã nhiều năm, qua 3 "đời" Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ… nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Xen canh, đa canh là mô hình nông nghiệp mới đã đưa nông dân tỉnh Gia Lai bước qua giai đoạn khủng hoảng do cây hồ tiêu chết hàng loạt, cao su, cà phê mất giá, các loại cây trồng khác chưa có định hướng trong cơ cấu chuyển đổi.
Lai Châu được xem là thủ phủ trồng cây cao su ở miền Bắc với hơn 14.000 ha. Hiện là thời điểm giá mủ cao su ở mức thấp nhưng với cách làm riêng của tỉnh và các công ty cao su đang cố gắng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.500 công nhân.
Dự án chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua đã bộc lộ nhiều yếu kém khiến hàng chục nghìn ha cao su không phát huy hiệu quả. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang trình Chính phủ kế hoạch xin chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp hoặc cây ăn trái.
Tỉnh Quảng Trị đã và đang tập trung tái canh các loại cây công nghiệp chủ lực gồm cà phê, cao su và hồ tiêu, theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Ngày 04/10, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su - VietnamPlas 2018 do Công ty Cổ phần Quảng cáo Hội chợ Thương mại VINEXAD, Bộ Công Thương phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại & Tiếp thị Yorkers tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã có văn bản đề nghị và được Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi các diện tích cao su bị chết, kém phát triển sang trồng các loại cây lâm nghiệp, cây nông nghiệp và cây công nghiệp.
Ngày 6/9, đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn- Một thành viên cao su Phú Riềng tại tỉnh Bình Phước, là đơn vị xứng danh “ Phú Riềng đỏ” anh hùng.
Được sự cho phép của Chính phủ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư nhiều dự án sản xuất nông, lâm nghiệp, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng như điện lưới, giao thông, thủy lợi, y tế…nhằm góp phần tạo điều kiện cho các địa phương của các tỉnh Lào, Campuchia phát triển.
Để tăng thu nhập cho người dân trồng cao su, tỉnh Lai Châu đã khuyến khích các công ty cao su vận động người dân đưa mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi trong vườn cao su để từng bước tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Dù khó khăn nhưng Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn tăng trưởng lợi nhuận lên đến 51%. Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam được Tập đoàn này tổ chức ngày 10/1/2017 tại hành phố Hồ Chí Minh.
Do giá mủ cao su tiếp tục ở mức thấp, chỉ khoảng 23.000 - 24.000 đồng/kg (mủ quy khô), nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có trên 2.000 ha cao su bị thanh lý để chuyển sang cây trồng khác.