Lợi ích từ phong trào “Người nông dân chuyên nghiệp”

Lợi ích từ phong trào “Người nông dân chuyên nghiệp”
Sau hơn 3 tháng trồng ở Đồng Tháp, vừng thu hoạch với năng suất hơn 1 tấn/ha. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
 Sau hơn 3 tháng trồng ở Đồng Tháp, vừng thu hoạch với
năng suất hơn 1 tấn/ha. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tổ chức phong trào phân tích, hiện nay có khoảng gần 60% hộ nông dân tham gia Hội Nông dân. Đa phần bà con còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, thiếu vốn, vật tư tốt, cây và con giống tốt, thiếu thông tin thị trường, thiếu liên kết và chia sẻ. Cho nên, tuy bà con tốn nhiều công sức nhưng hưởng lợi còn chưa nhiều. Nông dân chuyên nghiệp sản xuất nông nghiệp thông minh hiểu rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, nắm được quy luật cung-cầu, biết kết hợp bản chất cần cù với sáng tạo và có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường... Khi trở thành nông dân chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh, uy tín và vị thế của nông dân khi giao dịch với doanh nghiệp sẽ được nâng lên. “Để trở nên chuyên nghiệp không phải là việc một ngày một lúc mà là một tiến trình biến đổi từng bước, song việc này rất cần thiết và cấp bách” - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ rõ, trên địa bàn đã có những nông dân tiên phong, dám nghĩ, dám làm để từng bước trở thành những nông dân chuyên nghiệp mang về lợi ích kinh tế cá nhân và giá trị cộng đồng bền vững, cụ thể như cách làm của nông dân tại Tâm Quê Hội quán - xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Tại đây, việc trồng xoài hạn chế dùng thuốc hóa học mà sử dụng các nguyên liệu có sẵn, dễ tìm như: trái cây chín, tỏi, ớt... để ủ và thay thuốc trừ sâu, phân bón tưới cho cây. Qua 3 năm thử nghiệm, năng suất, chất lượng cây ăn trái ổn định, chi phí sản xuất tiết kiệm, đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường. Đại diện Tâm Quê hội quán, ông Đặng Phụng Đức ở ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây cho hay, đối với bệnh bọ trĩ trên cây, có thể dùng tỏi, ớt, gừng xay nhuyễn ngâm theo tỷ lệ 1 kg nguyên liệu và 1 lít rượu ngâm trong vòng 20 ngày để lọc lấy nước. Sau đó, pha 1 lít dung dịch này với 100 lít nước tưới sẽ trị được bệnh bọ trĩ trên cây rất hiệu quả. Các nguyên liệu này cũng giúp xua đuổi loài ruồi vàng, sâu đục trái rất hữu hiệu. Ngoài ra, đối với các loại sâu bệnh khác cũng có cách ủ phù hợp. Hiện Hội quán đã nghiên cứu ủ các loại phân hữu cơ có thể thay thế các loại phân tưới gốc và bón lá trên cây (phân đạm, kali). Ông Đức chia sẻ, việc sử dụng các chế phẩm sinh học được áp dụng từ năm 2017. Qua thời gian thực hiện cho thấy, chi phí sản xuất giảm khoảng 50%, giá xoài cao hơn thị trường khoảng 2.000 đồng/kg nhờ được doanh nghiệp bao tiêu. Đặc biệt, mô hình góp phần đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người sản xuất, môi trường và tạo ra sản phẩm nông sản sạch phục vụ người tiêu dùng. Hiện có 24 hộ của Tâm Quê Hội quán đã sử dụng các chế phẩm sinh học tự ủ để sản xuất xoài trên diện tích 18 ha. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thành Công cho hay, phong trào “Người nông dân chuyên nghiệp” nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng; định hướng liên kết, hợp tác thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng nông sản, đủ điều kiện tham gia trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phong trào “Người nông dân chuyên nghiệp” được phát động rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp vào cuối năm 2020. Phong trào tập trung vào hai nhóm gồm nhóm nội dung trên lĩnh vực xã hội và nhóm nội dung trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trên lĩnh vực xã hội, tất cả thành viên trong hộ gia đình đủ độ tuổi theo quy định tham gia vào một tổ chức chính trị - xã hội hoặc đoàn thể nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, làm việc; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân với Nhà nước và địa phương theo quy định. Nhóm nội dung trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, người nông dân sản xuất hàng hóa nông sản phải tuân thủ các quy định về sản xuất an toàn; đảm bảo hài hòa trong quan hệ hỗ trợ cùng cộng đồng; tham gia các chương trình liên kết trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng các quy chuẩn an toàn: VietGAP, GlobalGAP, ISO… Người nông dân chuyên nghiệp là những người được ưu tiên tham gia sinh hoạt, đề xuất, kiến nghị về chuyển giao khoa học kỹ thuật với ngành nghề, lĩnh vực đang thực hiện; được tham quan, học tập các mô hình hay, cách làm mới; được ưu tiên hướng dẫn, giới thiệu tiếp cận nguồn vốn thông qua các chương trình, dự án, đề án triển khai tại địa phương (nếu có); được hướng dẫn tiếp cận và cung cấp thông tin liên quan đến thị trường, định hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản…
Chương Đài

Có thể bạn quan tâm