Liên hoan Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh "Võ Việt đất phương Nam"

Liên hoan Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh "Võ Việt đất phương Nam"
Sau hai ngày thi đấu các nội dung, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất quyền tập thể cho Võ phái Nam Bắc phái Thiếu lâm Hắc Hổ Môn Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), 1 giải nhất quyền tập thể cho Võ phái Thanh Long võ đạo (Thành phố Hồ Chí Minh) và 100 bộ huy chương cho vận động viên giành chiến thắng các nội dung đối kháng. 

Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham dự. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham dự. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Liên hoan Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 12 năm 2016   thu hút sự tham gia của 66 đoàn với gần 1.000 võ sinh. Các võ sinh tham gia thi đấu các nội dung: quyền tay không tập thể, quyền binh khí tập thể, quyền tay không và quyền binh khí cá nhân; quyền nhuyễn tiên với loại mềm như roi, dây xích, khăn và nhuyễn tiên cứng như nhị khúc, tam khúc, mẫu tử côn; lý thuyết giới thiệu đạo đức trong võ thuật cổ truyền; đấu luyện tay không, đấu luyện binh khí, đấu luyện tay không với binh khí (giữa nam với nam, nam với nữ, nữ với nữ) và nội dung dưỡng sinh Võ Cổ truyền.   

Biểu diễn quyền tập thể . Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Biểu diễn quyền tập thể . Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Võ sinh với nội dung quyền binh khí. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Võ sinh với nội dung quyền binh khí. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Theo ông Lê Kim Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có nền võ học đậm chất nhân văn và hào khí dân tộc, trong đó Võ Cổ truyền Việt Nam nổi bật về đề cao tinh thần thượng võ và tinh hoa dân tộc. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Cổ truyền phát triển với nhiều dòng võ, nhiều võ phái. Liên hoan Võ Cổ truyền là dịp để các võ phái tại thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương phát triển mạnh về Võ Cổ truyền như Bình Định, Tây Ninh, Bình Dương./.    

 

 

 

     

Có thể bạn quan tâm