Lào Cai: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo

Lào Cai: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), ngày 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tại Ngày hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã động viên nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo mạnh mẽ.

Lào Cai: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo ảnh 1Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân thôn Pả Chư Tỷ (xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Trong năm 2022, Ban Công tác Mặt trận thôn Pả Chư Tỷ đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Địa phương đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút hơn 2.600 lượt người tham gia. Toàn thôn có 109/121 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Năm 2021, thôn được UBND huyện Bắc Hà công nhận thôn văn hóa. Người dân trong thôn đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục; bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Thôn duy trì hoạt động mô hình “Dòng họ Ma tự quản về an ninh, trật tự an toàn xã hội”, thành lập mới mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”…

Lào Cai: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo ảnh 2Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hương Thu – TTXVN

Trong phát triển kinh tế, những năm qua, địa phương đã đưa giống ngô, lúa mới có năng suất cao vào sản xuất đạt 100% kế hoạch xã giao. Nhiều gia đình đã tích cực tăng gia, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau, trồng dược liệu và có thu nhập từ nghề phụ như: làm mộc, kinh doanh homestay...; do đó, tỷ lệ hộ nghèo năm sau đều giảm hơn năm trước. Riêng năm 2022, thôn có 18 hộ thoát nghèo, 24 hộ thuộc diện khá, giàu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được cải thiện đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, phát huy đã góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng những kết quả thôn Pả Chư Tỷ đã đạt được những năm qua, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; người dân trong thôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bà Hà Thị Nga mong muốn, thời gian tới, thôn Pả Chư Tỷ tập trung phát triển đàn đại gia súc; tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa, vươn lên mạnh mẽ thoát khỏi đói nghèo; phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội; bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Lào Cai: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên thoát nghèo ảnh 3Tỉnh ủy Lào Cai, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao quà cho các hộ dân thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Tại Ngày hội, nhiều phần quà ý nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà đã được trao cho các hộ dân thôn Pả Chư Tỷ. Trong dịp này, Chủ tịch UBND xã Lùng Phình cũng tặng Giấy khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu năm 2022.

Sáng cùng ngày, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lùng Phình, đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tham dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” - mô hình điểm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một mô hình của Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trực tiếp chỉ đạo điểm tại 2 xã thuộc hai tỉnh Lào CaiSóc Trăng. Tại Lào Cai, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà làm mô hình điểm.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm