Lạng Sơn phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản khu vực biên giới

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Dương Ngọc Kiên (bên phải). Ảnh: tienphong.vn
Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Dương Ngọc Kiên (bên phải). Ảnh: tienphong.vn

Là tỉnh miền núi phía Bắc, Lạng Sơn có diện tích tự nhiên 8.310,18 km2, đường biên giới dài trên 231 km, với hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế tỉnh Lạng Sơn đã và đang từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh những thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự cũng nảy sinh. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuất hiện một số thủ đoạn mới.

Hoạt động lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông có chiều hướng gia tăng, ngoài các thủ đoạn truyền thống như: đáo hạn ngân hàng, cho vay lãi suất cao, góp vốn kinh doanh…đã xuất hiện nhiều hơn các thủ đoạn như: giả danh nhân viên cơ quan Nhà nước (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) gọi điện thoại đe dọa liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền để kiểm tra nhằm chiếm đoạt; huy động vốn kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang thương mại điện tử; lừa đảo vay tiền qua app cho vay online; kinh doanh đa cấp trên nền tảng thương mại điện tử, trò chơi kiếm tiền online để thực hiện hành vi lừa đảo…

Điển hình như ngày 16/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hồng Quỳnh (sinh năm 1985, đăng ký thường trú Khu Thác Mạ, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn huy động vốn lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 85 tỷ đồng.

Ngày 10/12/2021 điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Kiên (sinh năm 1995, trú tại thôn Bản Đuốc, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 200 triệu đồng bằng thủ đoạn lập tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bán hàng hóa với giá rẻ, khi người mua có nhu cầu mua hàng sẽ yêu cầu chuyển khoản tiền hàng trước, sau khi nhận được tiền đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Lạng Sơn phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản khu vực biên giới ảnh 1Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Dương Ngọc Kiên (bên phải). Ảnh: tienphong.vn

Trước thực trạng đó, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội, UBND các huyện, thành phố tập trung tham mưu ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. UBND tỉnh Lạng Sơn giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên chủ động tham mưu tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Quá trình tổ chức tuyên truyền luôn gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể, điển hình để người dân nhận diện, nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh về các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng, chính quyền các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm nói chung, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 5/2021 đến nay, lực lượng Công an Lạng Sơn đã tiếp nhận giải quyết 59 tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã giải quyết 46 tin, đang xác minh 13 tin. Trong đó, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 17 vụ với 17 bị can (giảm 9 vụ với 5 bị can so với năm thứ nhất) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đã giải quyết 23 vụ với 26 bị can, trong đó đề nghị truy tố 22 vụ với 25 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý xét xử 34 vụ với 43 bị cáo...

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm