Trang bị kiến thức để người dân không mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Trang bị kiến thức để người dân không mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp tại vùng cao Lào Cai. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bất ổn, bức xúc trong dư luận. Đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này là nhiệm vụ cấp thiết.

Ngăn ngừa, xử lý tình trạng quảng cáo cờ bạc, cá độ trá hình tại huyện Đắk Mil

Ngăn ngừa, xử lý tình trạng quảng cáo cờ bạc, cá độ trá hình tại huyện Đắk Mil

Thời gian gần đây, tại một số địa phương của huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa… tặng các vật dụng (như cốc nhựa, hộp giấy, hộp tăm, áo phông, mũ bảo hiểm…) có in hình ảnh, tên miền một số trang web cờ bạc trực tuyến như: “MU88.RE”, “MU88.PW” “OKVIP”, “OKVIP hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ”… Các đối tượng cũng in các đường dẫn (link) đến các trang web cờ bạc trực tuyến để lừa người dân thiếu hiểu biết vào các trang cờ bạc, lừa đảo này.

Người dân cần cảnh giác với website giả mạo Công ty Điện lực Kon Tum

Người dân cần cảnh giác với website giả mạo Công ty Điện lực Kon Tum

Ngày 19/9, ông Lê Đình Giáp, Giám đốc Điện lực thành phố Kon Tum (Công ty Điện lực Kon Tum) cho biết, qua nắm bắt thông tin từ khách hàng và các trang mạng, Điện lực thành phố Kon Tum đã phát hiện trang web https://chamsockhachang.com/dien-luc-huyenia-hdrai/ giả mạo thông tin của Công ty Điện lực Kon Tum.
Đắk Nông: Khởi tố đối tượng lừa đảo trên 3.000 người, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng lừa đảo trên 3.000 người, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng

Ngày 14/8, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đấu tranh, triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên mạng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức hoàn tiền điện

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức hoàn tiền điện

Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, Công ty đã ghi nhận một số nội dung lừa đảo tiền điện qua điện thoại bằng các "chính sách" hoàn tiền. Qua đó, cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên.
Hải Phòng hướng dẫn phụ nữ nhận diện các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng

Hải Phòng hướng dẫn phụ nữ nhận diện các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng

Ngày 11/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn "Phương thức, thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp phụ nữ nhận diện các hình thức lừa đảo trên môi trường internet cũng như biết các địa chỉ tố giác tội phạm.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo "hẹn hò online"

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo "hẹn hò online"

Ngày 30/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Telegram tiếp tục xuất hiện “Dịch vụ hẹn hò online”. Các đối tượng tạo ra các bài quảng cáo, mời gọi người tham gia làm thành viên qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Do nhẹ dạ, cả tin và không nắm bắt được thông tin về thủ đoạn lừa đảo này nên đã có nạn nhân bị mất hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng Thiều Thanh Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo khôi phục tin nhắn zalo, facebook

Ngày 21/6, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đấu tranh, triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khôi phục tin nhắn tài khoản mạng xã hội.
Một người dân thành phố Tuy Hòa bị lừa sang Campuchia kể với gia đình mình bị lừa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Cảnh báo “sập bẫy” khi tìm việc lương cao ở nước ngoài qua mạng xã hội

Gần đây, nhiều người dân ở Phú Yên bị các đối tượng thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo đưa sang nước ngoài, chủ yếu là sang Campuchia để làm việc với mức lương, hoa hồng cao. Sau khi sang nước ngoài, gia đình các nạn nhân bị buộc phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc người về. Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác, khi đi lao động nước ngoài cần thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất cảnh theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép.
Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Dương Ngọc Kiên (bên phải). Ảnh: tienphong.vn

Lạng Sơn phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản khu vực biên giới

Là tỉnh miền núi phía Bắc, Lạng Sơn có diện tích tự nhiên 8.310,18 km2, đường biên giới dài trên 231 km, với hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế tỉnh Lạng Sơn đã và đang từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Dương Quân - TTXVN

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vùng dân tộc thiểu số

Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều hộ dân tại xã nghèo Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) như “ngồi trên đống lửa” khi có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì người vay cố tình chây ì không trả. Vẫn phương thức, thủ đoạn cũ là “mượn tiền để đáo hạn ngân hàng”, hàng chục dân nghèo đã sập bẫy vì… cả tin.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiêm vắc xin COVID-19 cho nhân viên, lái xe làm việc tại Cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Bộ Y tế cảnh báo lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Theo Bộ Y tế, hiện nay, xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mua/nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm chủng cho người lao động, đối tác, khách hàng… Một số tổ chức, cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dư thừa. Người dân cũng nhận được lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 thông qua những hình thức quảng bá khác nhau.
Tiền giả - tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội

Tại tỉnh Phú Yên, thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, bán tiền giả... Hình thức, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin đã dễ dàng "sập bẫy".
Gia Lai ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt sổ đỏ của đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt sổ đỏ của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tăng cường công tác điều tra, ngăn chặn tình trạng lừa đảo chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sau nhiều vụ việc được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng.
Tạm giam người làm giả hợp đồng mua chung cư

Tạm giam người làm giả hợp đồng mua chung cư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng giả danh là người thân để lừa đảo số tiền lớn. Theo Cơ quan điều tra đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam
Vinaphone, Viettel cảnh báo cuộc gọi lừa đảo

Vinaphone, Viettel cảnh báo cuộc gọi lừa đảo

Các nhà mạng như Vinaphone, Viettel mới đây tung ra một loạt đầu số 08x mới. Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa phong thủy được nhiều người ưa thích, do đầu số này khá giống đầu số máy bàn của Tp. Hồ Chí Minh nên đã bị một số kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
"Bão đa cấp" lên... núi

"Bão đa cấp" lên... núi

Những tưởng bán hàng đa cấp (BHĐC) chỉ gây “bão” ở những tỉnh đồng bằng. Nhưng thời gian qua, ở nhiều tỉnh miền núi, trong đó có Hà Giang, lợi dụng tâm lý hám lợi, mù quáng của không ít người dân, một số công ty BHĐC có xu hướng lừa đảo đã “lên núi”, len lỏi từ phố đến các thôn, bản, đưa người dân vào “vòng xoáy đa cấp”. Sau khi những thủ đoạn BHĐC bị phanh phui, nhiều người tham gia mất tiền mới ngộ được ra mình bị... lừa.
Cà Mau cảnh báo tình trạng thương lái lừa dân bán lúa

Cà Mau cảnh báo tình trạng thương lái lừa dân bán lúa

Lợi dụng tình trạng nắng hạn kéo dài lúa thất mùa, giá sụt giảm, các ghe lớn không vào thu mua lúa, hai đối tượng Võ Văn Huy và Bùi Thị Liên hay còn gọi là Phương (ngụ tại ấp 4 xã Khánh An, huyện U Minh) đã thu mua lúa của nông dân với giá cao sau đó báo nợ và bỏ trốn. Khi các hộ dân phát hiện có dấu hiệu lừa đảo đã lập tức làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.