Kiên Giang: Biểu diễn thả diều “Sắc màu của biển”

Kiên Giang: Biểu diễn thả diều “Sắc màu của biển”

Nằm trong các hoạt động Lễ hội truyền thống kỷ niệm 259 năm ngày mất bà Mạc Mi Cô (1763 – 2022), chiều 22/10, UBND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang khai mạc Chương trình biểu diễn thả diều thành phố Hà Tiên năm 2022 với chủ đề “Sắc màu của biển”.

Kiên Giang: Biểu diễn thả diều “Sắc màu của biển” ảnh 1Biểu diễn thả diều tại Bãi sau Khu du lịch Mũi Nai, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Lê Huy Hải – TTXVN

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 22, 23/10 tại Bãi sau Khu du lịch Mũi Nai (thành phố Hà Tiên) với các hoạt động trưng bày nghệ thuật tạo hình diều, trải nghiệm nghệ thuật làm diều và biểu diễn thả diều. Các chủng loại diều truyền thống, diều sáo và diều nghệ thuật như: phượng, chim công, bướm, én, quạ… với kiểu dáng đẹp, đa sắc màu, đặc biệt có cả diều hình tôm, cá, mực. Chương trình biểu diễn thả diều nghệ thuật do Câu lạc bộ diều Bầu trời xanh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với thành phố Hà Tiên thực hiện.

Kiên Giang: Biểu diễn thả diều “Sắc màu của biển” ảnh 2Với nhiều kiểu dáng đẹp mắt, chương trình biểu diễn thả diều đã thu hút rất đông người dân địa phương và khách du lịch. Lê Huy Hải – TTXVN

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chia sẻ, những cánh diều không chỉ mang trong mình ý nghĩa và biểu tượng của văn hóa Việt Nam mà còn của cả vùng Đông Nam Á.

Chương trình biểu diễn thả diều với chủ đề “Sắc màu của biển” lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hà Tiên nhằm tuyên truyền, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, quê hương, bảo tồn nghệ thuật làm diều, thả diều và chơi diều ở Hà Tiên.

Kiên Giang: Biểu diễn thả diều “Sắc màu của biển” ảnh 3Đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tham dự biểu diễn thả diều tại Bãi sau Khu du lịch Mũi Nai, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá về Hà Tiên nhằm thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật trên không và góp phần làm phong phú thêm hoạt động kỷ niệm 259 năm ngày mất bà Mạc Mi Cô.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm