Khai mạc triển lãm chuyên đề "Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển"

Sáng 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển" nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2021).

Khai mac trien lam chuyen de "Lang Son – 190 nam hinh thanh va phat trien" hinh anh 1Cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên ghi nhận và biểu dương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn trong công tác sưu tầm tư liệu, tổ chức triển lãm chuyên đề này, trong đó có những tư liệu lần đầu được trưng bày. Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đưa những tư liệu quý này lan tỏa sâu rộng hơn nữa đến với các tầng lớp nhân dân xứ Lạng. Ông Dương Xuân Huyên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trao tặng 10 bản đồ và một số tài liệu quý cho Sở Nội Vụ tỉnh để tiếp tục lưu giữ và phát huy giá trị tại Trung tâm lưu trữ lịch sử địa phương.

Khai mac trien lam chuyen de "Lang Son – 190 nam hinh thanh va phat trien" hinh anh 2 Những người con xứ Lạng tìm hiểu về những tư liệu quý tại Triển lãm. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà cho biết, triển lãm chuyên đề "Lạng Sơn - 190 năm hình thành và phát triển" giới thiệu đến công chúng trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu khoa học, hiện vật về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến nay; phản ánh những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới. Đặc biệt, triển lãm lần này giới thiệu nhiều tài liệu, bản dập từ mộc bản Triều Nguyễn, sách Khâm định Việt Sử thông giám cương mục ghi việc vua Lê Thánh Tông cho đổi thừa tuyên Lạng Sơn thành xứ Lạng Sơn năm 1490; mộc bản Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị ghi việc vua Minh Mệnh cho đặt tỉnh Lạng Sơn vào năm 1831; bản dập Ấn vàng Sắc Mệnh chi bảo (năm Minh Mệnh thứ 8 – 1827, là Bảo vật quốc gia)...; 10 bản đồ thời kỳ Đồng Khánh năm 1888. Đây là những tư liệu quý, có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Lạng Sơn, được Bảo tàng tỉnh dày công nghiên cứu, sưu tầm để phục vụ trưng bày triển lãm nhân kỷ niệm 190 năm thành lập.

Triển lãm chuyên đề "Lạng Sơn - 190 năm hình thành và phát triển" được chia làm 4 phần gồm: "Lạng Sơn - Vùng đất, con người"; "Lạng Sơn - Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc"; " Lạng Sơn - Thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển" và "Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh năm 1888 và các mộc bản".

Khai mac trien lam chuyen de "Lang Son – 190 nam hinh thanh va phat trien" hinh anh 3Các đại biểu nghe thuyết minh về những tư liệu quý tại Triển lãm. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra.

Nhân dịp này, từ ngày 25/10 đến ngày 30/11, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức gian trưng bày tài liệu và xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Lạng Sơn 190 năm đổi mới và phát triển" với trên 1.500 đầu sách, báo, các ấn phẩm nói về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, những thành tựu trên các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, văn hóa – kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Lạng Sơn qua các giai đoạn lịch sử. Trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được thư viện giới thiệu tới độc giả như: Tập thơ "Xứ hoa đào"; sách nghiên cứu "Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn"; ấn phẩm đạt giải nhất tại cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn.

Anh Tuấn

Tin liên quan

Lạng Sơn sớm hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Dự án xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang – Lạng Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Lạng Sơn và phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; là tuyến huyết mạch trọng yếu, kết nối hành lang kinh tế rất quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như kết nối thị trường Trung Quốc – ASEAN. Đây cũng là 1 trong 7 tuyến cao tốc xuyên tâm kết nối với thủ đô Hà Nội.


Thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên ở Lạng Sơn

Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Không chỉ phát động sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện để lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần hỗ trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới.


Lạng Sơn xây dựng mô hình hợp tác xã chế biến theo chuỗi giá trị

Dịch COVID-19 kéo dài đang làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh đang chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã điểm sản xuất nông nghiệp chế biến theo chuỗi giá trị. Điều này nhằm tạo điều kiện để hợp tác xã đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường để sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các hợp tác xã.


Lạng Sơn: Đảm bảo hậu cần, ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

Cùng với việc vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn làm tốt việc tăng gia sản xuất, khắc phục những khó khăn đảm bảo hậu cần, nâng cao đời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Đề xuất