Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Trong thời tiết nắng nóng cao điểm của những ngày cuối tháng 5/2021, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hòa Bình vẫn giữ vững quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn nơi tuyến đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần đem lại sự bình yên cho cộng đồng.

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 1Trong thời tiết nắng nóng, các lực lượng chức năng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 được đặt trên Quốc lộ 6 thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội) và chốt tại địa phận xã Quang Tiến, đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, giữa cái nắng nóng hè bỏng rát và bụi đường mới cảm nhận hết những vất vả của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nơi đây.

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 2 Dù trời nắng gắt nhưng lực lượng chức năng đóng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa theo quy định; kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 3Cán bộ y tế tại chốt số 2 Hòa Lạc - Hòa Bình đo thân nhiệt đối với người tham gia giao thông giữa trưa hè ngày 31/5/2021. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Lực lượng tại chốt kiểm soát bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, luôn nỗ lực cao độ thực hiện nhiệm vụ được phân công là hướng dẫn, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa theo quy định; kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế; ngăn chặn không để các phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn; khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế để kịp thời xử lý...

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 4 Lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp phân làn xe giữa trời nắng nóng cao độ trưa ngày 31/5 tại chốt số 2 trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trung tá Bùi Xuân Hải, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết: "Đây là đợt thứ 2 tôi phụ tránh chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Lần đầu ở trên đường Hồ Chí Minh, lần này tiếp tục được tăng cường về đội kiểm soát trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Công việc của cán bộ, chiến sĩ, thanh tra giao thông, y tế bình thường đã rất vất vả song những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hôm nay thì căng thẳng và vất vả hơn rất nhiều, liên tục ứng trực luân phiên nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày".

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 5Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe để đảm bảo trật tự và không bỏ sót người qua chốt kiểm soát. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Quốc lộ 6 cũ là hai tuyến đường huyết mạch lên Tây Bắc có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất cao, đặc biệt là từ khi các địa phương thực hiện chủ trương tạm dừng hoạt động xe khách thì số phương tiện lưu thông qua hai tuyến đường này lớn hơn rất nhiều. Trung bình hàng ngày, chốt kiểm soát số 2 kiểm tra khoảng 1.300 - 1.400 phương tiện với khoảng 2.700 - 2.800 lượt người. Tất cả mọi người qua chốt đều phải đo thân thiệt, nhiều trường hợp đi từ vùng có dịch trở về được hướng dẫn khai báo y tế đầy đủ. Điều kiện thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của các đồng chí trong đội kiểm soát liên ngành rất khó khăn, đến bữa cơm phải nhờ nhân viên trạm BOT hoặc nhà dân nấu giúp và tranh thủ ăn tạm, người này hết phiên tranh thủ chợp mắt để thay người kia.

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 6Cán bộ y tế trực chiến tại chốt làm nhiệm vụ trong buổi trưa nắng nóng gay gắt ngày 31/5. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tổ cơ cấu 13 người, luân phiên thực hiện kiểm soát cả ngày. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo cảnh sát giao thông Bùi Văn Mạnh thì mỗi tổ phải cần khoảng 30 người làm việc luân phiên nhau. Lý do là cường độ làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng từ 7 giờ sáng đến tận 18 giờ tối vẫn chưa hết nóng. Ngày 30/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Bích, cán bộ Trạm y tế xã Mông Hóa - thành viên đội kiểm soát liên ngành tại chốt số 2 đã bị ngất vì nắng nóng, làm việc quá sức, sau khi nghỉ ngơi hiện chị đã quay trở lại làm việc.

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 7Các lực lượng chức năng luân phiên làm nhiệm vụ 24/24 giờ giữa thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Khi được hỏi về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại trạm chốt, Trung tá Bùi Xuân Hải chia sẻ: "Theo quy định chung, mỗi người được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày. Mặc dù chưa nhận được tiền hỗ trợ nhưng tất cả anh em, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đều xác định rõ nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp sức trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, vì sự bình yên cho cộng đồng".

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 8Người qua chốt đều được kiểm tra kỹ càng, từ thân nhiệt đến lịch sử di chuyển để đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngày 15/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chốt 1 được đặt trên Quốc lộ 6 thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội). Chốt 2 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Chốt 3 được đặt trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn huyện Mai Châu (giáp ranh với huyện Vân Hồ - Sơn La). Chốt 4 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh với huyện Chương Mỹ - Hà Nội). Chốt 5 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (giáp ranh với địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 trong thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh 9 Ngày 15/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Thời gian thực hiện kể từ ngày Quyết định được ban hành (15/5) và chấm dứt hoạt động sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình...

Lưu Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm