Hậu Giang đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer

Hậu Giang đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer

Gia đình ông Lý Kim Thên, người Khmer ở ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2012, xét thấy hoàn cảnh khó khăn, Nhà nước đã hỗ trợ gia đình ông xây căn nhà mới. Từ đó, hai vợ chồng càng có thêm động lực, chí thú làm ăn. Gần đây, ông tiếp tục nhận được hỗ trợ vay vốn và con giống để nuôi bò, nuôi lươn thương phẩm giúp nâng cao thu nhập, ước tính lợi nhuận thu được trên 70 triệu đồng/năm.

Hậu Giang đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê đem lại thu nhập ổn định. Ảnh: Hồng Thái

Ông Ngụy Thành Lộc, Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Vị Tân cho biết, ấp có 113 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 547 nhân khẩu. Công tác chăm lo đời sống cho đồng bào được các cấp, ngành ưu tiên thực hiện từ hạ tầng giao thông, điện, nước sạch đến các chương trình hỗ trợ vay vốn, con giống chăn nuôi. Hai năm trước, ấp có trên 80 hộ đồng bào dân tộc thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay, toàn ấp chỉ còn 3 hộ.

Hậu Giang đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 2Đồng bào dân tộc Khmer ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) thực hiện chuyển đổi diện tích kém hiệu quả kinh tế sang trồng rau sạch cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Thái

Theo ông Ký Hiếu Thanh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, tỉnh có hơn 200.000 hộ dân với gần 730.000 người, trong đó trên 24.000 người là đồng bào dân tộc Khmer. Những năm qua, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Khmer đã có sự đổi thay đáng kể. Nếu như năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh là 18,83% thì đến hết năm 2022 giảm còn 13,3%.

Hồng Thái

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm