Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững: Đứng đầu khu vực về tăng trưởng GRDP (Bài 1)

Cầu Nà Khan được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2023 giúp đồng bào tại thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) đi lại thuận tiện. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Cầu Nà Khan được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2023 giúp đồng bào tại thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) đi lại thuận tiện. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp và có những cách làm sáng tạo, hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện 3 bài viết làm rõ chủ đề trên.

Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững: Đứng đầu khu vực về tăng trưởng GRDP (Bài 1) ảnh 1Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

Bài 1: Đứng đầu khu vực về tăng trưởng GRDP

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang chủ động, linh hoạt, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức triển khai 3 khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực quan trọng có sự phát triển và tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,46%, đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát huy tinh thần quê hương cách mạng

Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khắc ghi sâu đậm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát huy truyền thống mảnh đất giàu lịch sử, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ. Trọng tâm là tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đồng lòng chung sức, tích cực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện hiệu quả nội dung lãnh đạo, chỉ đạo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là động lực quan trọng để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhờ vậy, năm 2023, Tuyên Quang cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng, tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thu hút đầu tư.

Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững: Đứng đầu khu vực về tăng trưởng GRDP (Bài 1) ảnh 2Cầu Nà Khan được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2023 giúp đồng bào tại thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) đi lại thuận tiện. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Điển hình là khánh thành đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài tuyến 40,2 km tổng mức đầu tư hơn 3.712 tỷ đồng. Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, mặt đường rộng 14m, tốc khai thác tối đa 90km/h. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có ký hiệu toàn tuyến là CT.02, điểm đầu ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, điểm kết thúc tại nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa phận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đây là Dự án đường bộ cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh và là một trong những dự án cao tốc đầu tiên giao địa phương làm chủ đầu tư.

Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững: Đứng đầu khu vực về tăng trưởng GRDP (Bài 1) ảnh 3Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành và đưa vào khai thác cuối tháng 12/2023. Ảnh: Quang Đán - TTXVN


Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi vào khai thác là dấu mốc quan trọng, niềm vui lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuyến cao tốc mở ra không gian phát triển mới, giúp mở rộng liên kết vùng, tăng lợi thế cạnh tranh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong vùng, giúp giảm tải cho Quốc lộ 2, rút ngắn thời gian di chuyển từ Tuyên Quang về Thủ đô Hà Nội từ 2 giờ 30 phút xuống chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ. Không những vậy, tuyến cao tốc này tạo khí thế mới và xung lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Tập trung thúc đẩy liên kết vùng

Năm 2023, GRDP Tuyên Quang đạt 7,46%, đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, xếp thứ 2/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 11.310 tỷ đồng, tăng 4,6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.287 tỷ đồng, đạt trên 102% so với dự toán kế hoạch; thu hút 2,6 triệu lượt khách, đạt 106% kế hoạch, tổng thu từ khách du lịch 3.200 tỷ đồng...

Để có những kết quả trên, Tuyên Quang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tỉnh tích cực phát huy thế mạnh nông nghiệp, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, tạo đà mạnh mẽ để nông nghiệp, nông thôn bứt phá...

Tỉnh tập trung phát triển một số ngành công nghiệp thế mạnh như, công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp; công nghiệp may, da giày; công nghiệp phụ trợ, thủy điện, chế biến. Với mục tiêu "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm có tác động liên vùng và có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh có những định hướng và đầu tư lâu dài về du lịch, qua đó, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, hiệu quả cao...

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh thúc đẩy liên kết vùng, tạo các động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, trọng tâm là bám sát triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang; tập trung phát triển hai hành lang của vùng là Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang và Hà Nội - Phú Thọ - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng. Phát triển trung tâm chế biến gỗ của vùng tại Tuyên Quang trong mối liên kết với Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn. Xây dựng Hành lang du lịch Cao Bằng - Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội.

Tuyên Quang tiếp tục tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tỉnh tập trung vào vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng nội dung tiêu chí nông thôn mới ở cấp thôn, bản và hộ gia đình, đặc biệt là sự phối hợp để triển khai hiệu quả 6 chương trình chuyên đề...

Về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, tỉnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, có giá trị kinh tế cao, thân thiện môi trường. Đặc biệt thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, rào cản, "điểm nghẽn" gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; triển khai các Đề án, Chương trình, kế hoạch phát triển du lịch góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đóng góp một phần cho ngân sách, thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp chuyển đổi số như, tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số; ưu tiên đầu tư hạ tầng, nền tảng số, phát triển kinh tế số, xã hội số; đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang tại các cơ quan nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC)...nhằm mục tiêu nâng thứ hạng trong xếp hạng chuyển đổi số cả nước.

Tuyên Quang xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đạt được mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu phấn đấu GRDP tăng 9% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,7%; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; trồng mới 10.100 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên 65%; thu hút trên 2,7 triệu lượt khách du lịch; tạo việc làm cho trên 22 nghìn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 3%...

Quang Đán - Thu Huyền

 Bài 2: Nghị quyết hợp "ý Đảng lòng dân"

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.