Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh 3 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã của huyện Cư M’gar và thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng lợn mắc bệnh, chết và tiêu huỷ là 38 con (1.974 kg). Bên cạnh đó, toàn tỉnh xảy ra 6 ổ dịch bệnh dại động vật tại 4 huyện Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Năng, Lắk; số chó chết và tiêu huỷ là 10 con. Toàn tỉnh đã có 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 2 huyện Krông Ana và M’Drắk.
Hiện nay, nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao, do mầm bệnh lưu hành trên đàn vật nuôi và ngoài môi trường còn khá cao, ở phạm vi rộng. Quy mô chăn nuôi nhỏ, lẻ chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, thời tiết trong những tháng đầu năm 2025 diễn biến thất thường, có những đợt không khí lạnh và mưa trái mùa làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, dẫn đến nguy cơ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm.
Ông Trần Ngọc Sơn thông tin, hiện bộ máy tổ chức, biên chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn mỏng, với 86 biên chế. Trong số đó, mạng lưới thú y ở 180 xã, phường, thị trấn (cánh tay nối dài tron kiểm trag, giám sát, phòng chống dịch) đang kiêm nhiệm nhiều công việc, áp lực và trách nhiệm cao, chế độ phụ cấp hàng tháng thấp nên ảnh hưởng đến tâm huyết làm việc, hiệu quả công việc. Ngoài ra, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số, khó khăn trong quản lý.
Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn 3057/UBND-NNMT ngày 1/4/2025 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan chủ động kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, các bệnh truyền lây giữa động vật và người. Trong số đó, UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vaccine và sát trùng tiêu độc; rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vaccine, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi; giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; định kỳ tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực chăn nuôi có nguy cơ cao, ổ dịch cũ và chợ, điểm thu gom, tập kết, buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thông tin, tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện…
“Chi cục đang tích cực triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Để đàn vật nuôi phát triển ổn định, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Riêng các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, doanh nghiệp, cần chủ động phòng, chống dịch bệnh, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, không trông chờ, ỷ lại, chủ động mua vaccine tiêm phòng nhằm tạo kháng thể cho đàn vật nuôi” ông Trần Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Hoài Thu