Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động người dân vùng biên

Ngày 6/8, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi “Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng khu vực 1 tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn đã bế mạc. Đội thi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đoạt giải Nhất Hội thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 6 giải Ba cho các đội xuất sắc...

vna_potal_lan_toa_nhung_sac_mau_dan_van_bien_phong_7523644.jpg
Tiết mục dự thi của đội Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Hội thi “Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng khu vực 1 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 14 đội thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An.

vna_potal_lan_toa_nhung_sac_mau_dan_van_bien_phong_7523641.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, cơ hội để đơn vị Biên phòng các tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; nâng cao hơn nữa năng lực, tư duy chính trị, khả năng công tác, trách nhiệm và phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ dân vận, qua đó đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đến người dân vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số... Ngoài ra, qua Hội thi còn khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo; phát hiện, cổ cũ và nhân rộng điển hình, mô hình, cách làm hay trong phong trào Thi đua dân vận khéo thời gian tới.

vna_potal_lan_toa_nhung_sac_mau_dan_van_bien_phong_7523645.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các đội tham gia. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Đến với Hội thi, các đội cùng nhau tranh tài ở 3 nội dung; xây dựng chương trình, kịch bản chất lượng với nhiều hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, hấp dẫn, cách làm sáng tạo, mang nhiều màu sắc khác nhau của các đơn vị. Thông qua tiểu phẩm, dân ca, hò vè… các đội khéo léo giới thiệu khái quát về truyền thống, lịch sử, văn hóa, nét đặc trưng tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị mang đến Hội thi một thông điệp với nhiều nội dung, hình thức thể hiện khác nhau, song đều hướng tới mục tiêu chung nhất của công tác dân vận, đó là “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Nhiều đội vận dụng linh hoạt giữa thuyết trình với phóng sự ngắn, hình ảnh minh họa để giới thiệu; lồng ghép vào nội dung tiểu phẩm một cách tinh tế về những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số; đặc sản, làng nghề truyền thống của địa phương. Thông qua tiểu phẩm, phần nào phản ánh được kết quả công tác dân vận thời gian qua; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đã được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm