Nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm "Dân vận khéo"

Nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm "Dân vận khéo"

Ngày 28/9, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thi Cán bộ "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023. Tham dự có 26 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho các huyện ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm "Dân vận khéo" ảnh 1Phần thi xử lý tình huống của thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Nội dung thi là các chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Trọng tâm là "Dân vận khéo" tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác dân vận chính quyền; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng đang triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Các thí sinh trải qua ba phần thi: Thi giới thiệu về mô hình "Dân vận khéo"; Thi xử lý tình huống; Thi hiểu biết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê nhấn mạnh, Hội thi Cán bộ "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; khuyến khích, động viên, nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm "Dân vận khéo" trong thời gian tiếp theo. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, từ đó khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận.

Nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm "Dân vận khéo" ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt Giải Nhất. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Dương Thị Hoa (Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Tiến, huyện Hòa An); thí sinh Nguyễn Vũ Lê (Đồn Biên phòng Xuân Trường, Đảng ủy Biên phòng tỉnh Cao Bằng); đồng thời trao 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm