Duy trì các mô hình dân vận khéo trong lực lượng biên phòng Lai Châu

Các em học sinh cùng các chiến sĩ thu hoạch rau muống tại mô hình “Vườn rau sạch cho bé” của Đồn biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
Các em học sinh cùng các chiến sĩ thu hoạch rau muống tại mô hình “Vườn rau sạch cho bé” của Đồn biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trong 2 ngày (23 - 24/10), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" và tuyên truyền nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Duy trì các mô hình dân vận khéo trong lực lượng biên phòng Lai Châu ảnh 1Các em học sinh cùng các chiến sĩ thu hoạch rau muống tại mô hình “Vườn rau sạch cho bé” của Đồn biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Tham dự có 13 đội thi đến từ các Đồn Biên phòng trên địa bàn với 83 thí sinh, trong đó có 15 thí sinh là quần chúng.

Nội dung thi gồm các chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Trọng tâm là "Dân vận khéo" tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị; những vấn đề, tình huống xảy ra trong hoạt động công tác vận động quần chúng, phương pháp xử trí hiệu quả, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Màn chào hỏi, giới thiệu tóm tắt về đơn vị, địa bàn; kiến thức và xử trí các tình huống; giới thiệu, tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả công tác vận đồng quần chúng của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, công tác dân vận quần chúng là một trong 6 biện pháp góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chú trọng, tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Hiện nay, đơn vị duy trì 17 mô hình dân vận khéo trong lực lượng Biên phòng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân.

Hội thi được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi tìm tòi ý tưởng mới trong thực hiện công tác dân vận; phát hiện, xây dựng và tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; đồng thời, lựa chọn, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. Đây cũng là dịp kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để có chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng trong bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chị Lý Thị Siếng, dân tộc Giáy (thí sinh dự thi đến từ Đồn Biên phòng Pa Ủ, huyện biên giới Mường Tè) phấn khởi chia sẻ, chị rất vui khi được cán bộ Biên phòng lựa chọn tham gia Hội thi. Đội của chị tham gia thi tiểu phẩm “Vận động trưởng bản Hà Xi cấy lúa nước 2 vụ” với mong muốn giúp bà con bản Hà Xi (xã Pa Ủ) tăng năng suất và thu nhập để ổn định cuộc sống nơi vùng biên.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm