Chiều 19/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2024.
Dọc tuyến biên giới dài gần 100 km của tỉnh An Giang, luôn có hình ảnh gần gũi của các mẹ, các chị sát cánh cùng những người lính Biên phòng gìn giữ biên cương.
Thời gian qua, các đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang đóng chân trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát đã tăng cường cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền các xã biên giới và phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình.
Trên miền biên viễn của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ vừa đón Tết theo cách riêng của lính Biên phòng vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Ngày 4/1, tại UBND xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND huyện Nậm Pồ tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Ngày 3/1, tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp UBND huyện Bát Xát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" cho đồng bào các dân tộc hai xã biên giới A Lù và Y Tý. Đây là hai trong những xã vừa chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 3 gây ra. Do đó, việc lựa chọn để tổ chức chương trình góp phần thiết thực mang Tết về sớm với bà con nhân dân.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, nắm vững và vận dụng hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại theo đúng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ.
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.
Sáng 29/2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3-2024); tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trên địa bàn.
Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Ngày 26/1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt biểu dương cán bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2019 - 2024. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Tây Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen, giấy khen.
Trong 2 ngày (23 - 24/10), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" và tuyên truyền nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
Từ ngày 3-5/4, các tổ chức cơ sở Đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2022 - 2027.
Tây Ninh có đường biên giới dài 240 km với nhiều đường mòn, lối mở. Vì vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, ý thức của người dân khu vực biên giới được nâng lên, tình hình tội phạm những năm qua từng bước được kéo giảm, góp phần giữ vững an ninh nơi biên cương của Tổ quốc.
Ngày 2/11, tại xã Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới huyện Đồng Văn.
Ngày 18/8, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức "Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2022". Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền chủ trì Hội nghị.
Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn có 20 xã và 1 thị trấn với 180 thôn, tương đương trên 70.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương biên giới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ đó, bà con hăng hái tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, cùng giữ gìn, duy trì an ninh thôn bản, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, những người lính biên phòng phải căng mình bám trụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, thầm lặng hy sinh tình cảm cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn neo đậu và quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại các khu vực neo đậu an toàn; trong đêm 6/10, lực lượng Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo về tình hình diễn biến của thời tiết, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân chèn chống nhà cửa, kho tàng trước khi áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão đổ bộ vào đất liền.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Không chỉ phát động sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện để lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần hỗ trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới.
Ngày 19/7, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý 2 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Ea Súp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Ngày 25/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vượt biên trái phép sang Lào.
Những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các xã khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, lực lượng bộ đội biên phòng tại đây đã có nhiều cách làm sáng tạo để công tác tuyên truyền đến được với bà con đồng bào dân tộc.
Cùng với lực lượng Biên phòng, nhiều tập thể, gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tình nguyện tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
Hàng năm, việc đón Tết xa nhà để bảo vệ bình yên cho người dân vùng biên những dịp Tết đến, Xuân về là điều bình thường đối với cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên cả nước. Xuân năm nay, họ thêm phần vất vả bởi phải túc trực 24/24 tại lán trại, chốt tạm của các khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Vượt qua mọi trở ngại bằng tinh thần lạc quan nhất, những người lính biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, chuẩn bị mai, đào đón Tết lạc quan, vui tươi, ấm áp.
Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng điểm trường Tiểu học bản Mơ Tươi, thuộc Trường Tiểu học Lóng Phiên A, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu.
Với quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, thời gian qua, lực lượng Biên phòng ở Tây Ninh vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa trở thành lá chắn thép trong phòng, chống dịch, kiểm soát tốt các hoạt động xuất, nhập cảnh qua lại biên giới.
Để góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới và tại các cửa ngõ ra vào trên địa bàn tỉnh. Từ những chiến sĩ biên phòng, công an đến các nhân viên y tế, thanh niên tình nguyện đang “hóa thân” thành những “lá chắn thép” không quản ngày đêm, ra sức ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trước đại dịch COVID-19.
Tới xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), nơi sinh sống của đồng bào Thái và Đan Lai, mới thấy hết tình cảm của người dân dành cho Bộ đội Biên phòng. Đồng bào nơi đây coi các chiến sỹ Biên phòng như con, em trong nhà, cùng nhau đoàn kết bảo vệ vững chắc vùng biên giới Tổ quốc.