Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh túc trực 24/24 giờ ở biên giới để ngăn chặn người qua lại trái phép.Ảnh: TTXVN
Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh túc trực 24/24 giờ ở biên giới để ngăn chặn người qua lại trái phép.Ảnh: TTXVN

Với quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, thời gian qua, lực lượng Biên phòng ở Tây Ninh vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa trở thành lá chắn thép trong phòng, chống dịch, kiểm soát tốt các hoạt động xuất, nhập cảnh qua lại biên giới.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ảnh 1Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh túc trực 24/24 giờ ở biên giới để ngăn chặn người qua lại trái phép. Ảnh: TTXVN

Ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép

Mới đây nhất, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kịp thời ngăn chặn và bắt giữ 4 đối tượng chuẩn bị đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 28/8/2020, trong lúc thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Cứ 24, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 93A-069.12 có biểu hiện nghi vấn. Trên xe có 4 người gồm tài xế Hồ Minh Quang (sinh năm 1981, cư trú tại tỉnh Bình Dương) và các đối tượng Nguyễn Văn Pháo (sinh năm 1973, quê ở tỉnh Đồng Tháp, cư trú tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Huỳnh Công Đồng (sinh năm 1980, cư trú tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1986, cư trú tại tỉnh Đồng Tháp).

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ảnh 2Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị dựng thêm các lều chốt chặn ở khu vực biên giới. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, đối tượng Nguyễn Văn Pháo khai nhận, sáng 28/8, các đối tượng Đồng, Minh và Quang đến Tây Ninh gặp Pháo đặt vấn đề thuê Pháo đưa qua biên giới Tây Nam để gặp đối tác làm ăn và Pháo đồng ý. Đến 21 giờ cùng ngày, đối tượng Đồng nhờ Quang lái xe đưa Đồng và Pháo ra biên giới, sau đó Quang và Minh sẽ về lại tỉnh Bình Dương. Khi cả 4 đến cầu Cứ 24 để chờ người nước ngoài đưa qua biên giới thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, vào cuối 6/2020, đối tượng Nguyễn Văn Pháo đã bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì đưa người xuất cảnh trái phép, nhưng chưa chấp hành nộp phạt thì tiếp tục tái phạm.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ảnh 3Một điểm chốt chặn giữa cánh đồng của Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) ở khu vực biên giới. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28/7/2020, tại chốt số 1 phòng, chống dịch COVID-19, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc cũng đã phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng, cùng xe taxi 7 chỗ mang biển kiểm soát 70A-237.45 nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam vào Việt Nam. Hai đối tượng là tài xế Bùi Anh Biết, sinh năm 1987, ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và Hồ Thị Cẩm T., sinh năm 1992, ngụ tại xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Hồ Thị Cẩm T. khai nhận đã thuê các đối tượng giúp T. nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số tiền 320 USD và đưa về Thành phố Hồ Chí Minh với giá 3 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc đã làm rõ vụ việc và tạm giữ các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạo lá chắn thép ở biên giới

Theo Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Tân Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch bổ sung bảo vệ biên giới, tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự chốt chặn 24/24 giờ trên tuyến biên giới.

Với đoạn biên giới dài 19,5 km, có khoảng 18 đến 22 đường mòn, lối mở qua biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã bố bí 10 điểm chốt chặn cố định, 2 điểm tại cứ Bàu Rã và cứ 24, nên đơn vị đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian vừa qua.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ảnh 4Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Phước Chỉ (Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) tuyên truyền, vận động người dân ở biên giới ký bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, lực lượng Biên phòng cũng vẫn duy trì 100% quân số 24/24 giờ mỗi ngày trực canh biên giới.

Theo Đại tá Vương, phía bên kia biên giới Tây Nam đến nay cũng đã công bố hết dịch COVID-19 và trong tỉnh Tây Ninh cơ bản đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nên khả năng một số người dân hai bên biên giới sẽ ngộ nhận tình hình dịch COVID-19 đã hết, có thể qua lại biên giới làm ăn, thăm thân cũng gây khó khăn cho các lực lượng phòng dịch.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới ảnh 5Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện nay, riêng tuyến biên giới Tây Nam đã thành lập 580 tổ, chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 với hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng công an, quân sự địa phương.

Riêng tuyến biên giới quốc gia do Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quản lý có đường biên giới dài hơn 240 km, hai đường giao thông xuyên Á là Quốc lộ 22A và 22B thông qua hai cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát, rất thuận lợi cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã quyết liệt trong công tác quản lý đường biên, cột mốc nên đã hạn chế được các hoạt động qua biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng không nhận thức được tầm quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19 nên vẫn tiếp tay đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đã bị các lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Thanh Tân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời những thắc mắc của các nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1941– 26/3/2025), trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xe chở cột điện rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 18/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Chiều 17/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể đóng góp trong Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Tại buổi lễ, 29 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt yêu rừng, say mê giới thiệu với du khách bằng giọng điệu pha chút hóm hỉnh, hài hước những đặc tính của từng loài thực vật, động vật trong rừng ngập mặn là cảm nhận của chúng tôi về Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Gần 8 năm làm Bí thư chi bộ bản Háng Blaha, Vàng A Hồng giúp trên 40 hộ dân trong bản thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 90% xuống còn khoảng 40%. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Nhân lên “Hạt giống đỏ” vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Mù Cang Chải

Trong công cuộc xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn quan tâm chú trọng phát triển đảng viên. Huyện đã có nhiều đảng viên dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng và các phong trào thi đua; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, mở ra cơ hội để người dân tộc thiểu số tự tin, chủ động tham gia vào sự nghiệp chung.

Thời tiết ngày 16/3/2025: Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại

Thời tiết ngày 15/3/2025: Khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/3, phía Đông Bắc Bộ, Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa và sương mù vào sáng sớm. Khu vực Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sức bật để miền núi Quảng Ngãi phát triển

Sức bật để miền núi Quảng Ngãi phát triển

Sau 50 năm giải phóng (24/3/1975-24/3/2025), tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.