Bình Phước chú trọng công tác đối ngoại Biên phòng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, nắm vững và vận dụng hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại theo đúng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ.

vna_potal_bo_doi_bien_phong_binh_phuoc_tang_cuong_tuan_tra_bien_gioi_dip_cuoi_nam_7150467.jpg
Chiến sĩ Biên phòng Đồn Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra dọc biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy về công tác đối ngoại; chỉ đạo các huyện, xã biên giới kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương với ngoại giao nhân dân. Các đơn vị thường xuyên tổ chức hội đàm, gặp gỡ trên biên giới, gửi thư trao đổi, liên lạc qua đường dây nóng, phối hợp tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc quốc giới, xử lý mốc quốc giới, các điểm, đoạn biên giới bị hư hỏng, sạt lở và phối hợp kiểm soát xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở. Các đơn vị tăng cường trao đổi tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, di cư tự do và các vấn đề an ninh phi truyền thống; tổ chức các hoạt động giao lưu, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết của mỗi bên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân hai nước ở khu vực biên giới...

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia. Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu nhân dân 2 xã biên giới. Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới kết hợp với khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong 5 năm (2019 - 2024), Bình Phước đã tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất; phối hợp tổ chức hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam 39 lần, gặp gỡ trên biên giới 283 lần; hỗ trợ vật chất cho lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia với số tiền 1,3 tỷ đồng; tổ chức kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với lực lượng Hiến binh Hoàng gia tỉnh Stung Treng, Campuchia...

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, đơn vị tiếp tục triển khai ký kết nghĩa giữa các đơn vị bảo vệ biên giới, các cụm dân cư hai bên biên giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan hai bên biên giới theo hiệp định, quy chế biên giới...

vna_potal_bo_doi_bien_phong_binh_phuoc_tang_cuong_tuan_tra_bien_gioi_dip_cuoi_nam_7150460.jpg
Chiến sĩ Biên phòng Đồn Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra dọc biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới của tỉnh, các hoạt động vi phạm quy chế quản lý biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy, trộm cắp tài sản, khiếu kiện tranh chấp đất đai… diễn ra với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi hơn. Vì vậy, Bình Phước tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Công ước, luật pháp quốc tế và các Hiệp định Việt Nam đã ký kết với Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới trao đổi, giao lưu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, Bình Phước tiếp tục quán triệt tốt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, biên phòng phù hợp với tình hình thực tế tuyến biên giới của tỉnh. Qua đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Đồng thời, địa phương chủ động nắm chắc tình hình nội và ngoại biên, giải quyết vấn đề về biên giới trên cơ sở kiên quyết và mềm dẻo, linh hoạt, không để nảy sinh điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị.

Bình Phước là tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam; là cầu nối của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia. Địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Tỉnh có tuyến biên giới dài gần 259 km, 4 cửa khẩu, 1 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Khu vực biên giới gồm 15 xã thuộc 3 huyện (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập) tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia (Mondulkiri, Kratié, Tboung Khmum) có trên 34.500 hộ với gần 131.500 nhân khẩu.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm