Kiên Giang: Các mô hình “Dân vận khéo” của người lính quân hàm xanh

Đại diện tổ dân vận cơ sở (trái) gần gũi, nắm tình hình nhân dân. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
Đại diện tổ dân vận cơ sở (trái) gần gũi, nắm tình hình nhân dân. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023, những người lính quân hàm xanh tỉnh Kiên Giang đã có nhiều mô hình hữu hiệu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Các hoạt động góp phần giữ vững lòng dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân, quân với dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nâng cao đời sống người dân.

Kiên Giang: Các mô hình “Dân vận khéo” của người lính quân hàm xanh ảnh 1

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, phát biểu trong một buổi làm việc. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, toàn lực lượng đăng ký 48 mô hình; trong đó, 35 mô hình tập thể, 13 mô hình cá nhân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023. Kết quả, 17 mô hình được cấp giấy chứng nhận đạt cấp cơ sở, 10 mô hình cấp giấy chứng nhận đạt cấp trên cơ sở và 3 mô hình đã hoàn chỉnh thủ tục đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Phong trào đã huy động được hơn 4 tỷ đồng; trong đó, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đóng góp hơn 3,3 tỷ đồng, số còn lại là tiền vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Cán bộ, chiến sỹ đã góp trên 2.000 ngày công lao động giúp dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chia sẻ, các mô hình đăng ký trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương, đơn vị đóng quân. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, hải đảo. Đơn vị đã phối hợp với địa phương vận động nhân dân tham gia tự quản, đường biên, cột mốc.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang gắn thi đua “Dân vận khéo” với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” của Bộ Tư lệnh Biên phòng và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồn Biên phòng Nam Du đóng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc với mô hình “Hãy làm sạch biển” đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường biển. Đơn vị đã tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch bỏ rác thải đúng nơi quy định, không xả rác thải xuống biển.... Các ấp trên đảo thực hiện mô hình “Thùng rác hộ gia đình” mang lại hiệu quả tốt. Các hộ dân, nhất là các quán ăn, nhà nghỉ đã tự chủ động xử lý rác thải, không trông chờ, ỷ lại vào chính quyền địa phương xử lý. Hằng tháng, Đoàn Thanh niên đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển”, thu gom rác thải.

Đồn Biên phòng Nam Du còn triển khai mô hình Tổ tàu thuyền an toàn chấp hành nghiêm quy định đánh bắt thủy sản, nhằm phát huy vai trò, tương trợ nhau trong khai thác, đánh bắt hải sản và giúp đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, quản lý vùng biển, đảo trên địa bàn. Tổ đã kịp thời thông báo cho đơn vị những thông tin có giá trị về an ninh trật tự, các đối tượng lạ đến địa bàn, gây mất trật tự trên biển. Đơn vị đã hỗ trợ, tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho các thành viên trong tổ…, qua đó các thành viên đã chấp hành nghiêm chỉnh, không vi phạm quy định đánh bắt hải trên ngư trường.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang) thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa, giúp người dân khu vực biên giới có đời sống ổn định. “Hũ gạo tình thương” là mô hình có ý nghĩa đối với những người già neo đơn, gia đình khó khăn. Đây là sự dành dụm, chắt chiu tình yêu thương của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Kiên Giang: Các mô hình “Dân vận khéo” của người lính quân hàm xanh ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuần tra trên sông khu vực biên giới huyện Giang Thành, Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành chia sẻ, hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ tự tay bốc một nắm gạo từ khẩu phần ăn của mình bỏ vào “Hũ gạo tình thương” với phương châm “tích tiểu thành đại”. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, hơn 500 kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” đã giúp cho nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn.

Để thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn có nhiều mô hình như: “Điểm tựa tình thương nơi biên giới” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, “Phong trào tham gia tự quản đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành, “Khéo công tác quân dân y kết hợp và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới...

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào để có hành động cụ thể, thiết thực. Các đơn vị tiếp tục phát huy các mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023; đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, an ninh, biên giới, biển đảo…

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm