“Đất thép” Củ Chi ươm mầm nông nghiệp chất lượng cao

“Đất thép” Củ Chi ươm mầm nông nghiệp chất lượng cao
Huyện Củ Chi hiện là "thủ phủ" của ngành chăn nuôi bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh
Huyện Củ Chi hiện là "thủ phủ" của ngành chăn nuôi bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh 

Một số mô hình nông nghiệp chất lượng cao khác cũng đem lại hiệu quả kinh tế như: Sấy thực phẩm ứng dụng năng lượng mặt trời tại HTX Tương Lai; chuyển giao heo (lợn) giống có nguồn gốc từ Đan Mạch tại HTX chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong…

Trồng rau sạch ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh Trồng dưa lưới trong nhà màng qua hệ thống phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ cao ở huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh
Trồng rau sạch ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh 
 
Trồng rau sạch ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh Trồng dưa lưới trong nhà màng qua hệ thống phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ cao ở huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh
Trồng dưa lưới trong nhà màng qua hệ thống phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ cao ở huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Linh 

Theo ông Lê Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, huyện sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất sữa của các đàn bò sữa; phát triển bò thịt và chăn nuôi quy mô đàn trên 50 con tại các trang trại được đầu tư thiết bị hiện đại.

Thu hoạch lan cắt cành tại Vườn lan Ba Được ở ấp Hậu, xã Tân Thông Hội. Mỗi tuần vườn lan này cung cấp cho thị trường từ 30.000 - 40.000 cành lan.
Thu hoạch lan cắt cành tại Vườn lan Ba Được ở ấp Hậu, xã Tân Thông Hội. Mỗi tuần vườn lan này cung cấp cho thị trường từ 30.000 - 40.000 cành lan.

“Đất thép” Củ Chi đã và đang vươn lên, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp chất lượng cao của TP.HCM, góp phần giúp người dân nơi đây có thu nhập bình quân 46 triệu đồng/người/năm.
Xuân Dự - Sà Phiên – Mạnh Linh

Có thể bạn quan tâm