Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Sáng 29/6, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Đây là lần thứ 5 Lực lượng Quốc phòng Australia chuyên chở quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng (UNMISS) kể từ năm 2018.

Ngày 30/6/2023, 63 cán bộ, sỹ quan gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trên máy bay C-17A Globemaster của Lực lượng Quốc phòng Australia để tới Nam Xu-đăng làm nhiệm vụ. Cũng chiếc máy bay này sẽ trở về Hà Nội, Việt Nam vào ngày 03/07/2023 đưa các cán bộ, sỹ quan gìn giữ hòa bình của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 từ UNMISS về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc chuyên  chở các quân nhân gìn giữ hòa bình, Lực lượng Quốc phòng Australia cũng vận chuyển hơn 20 tấn hàng hóa, thiết bị y tế và dược phẩm tới Nam Xu-đăng để hỗ trợ vận hành bệnh viện.

Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào tạm biệt các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lên đường sang phái bộ

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 đã được tổ chức tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 29/06/2023. Tham dự Lễ xuất quân có Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ảnh 2Máy bay C-17 chuẩn bị đưa các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sang Nam Xu-đăng

Quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng giữa Australia và Việt Nam ngày càng phát triển và được làm sâu sắc hơn, và cùng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình để đóng góp tích cực vào an ninh thế giới. Trong chuyến thăm tới Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đầu năm nay, Toàn quyền Australia, Thống lĩnh Lực lượng Quốc phòng Australia Ngài David Hurley nhấn mạnh “Australia rất tự hào được sát cánh cùng Việt Nam hỗ trợ Việt Nam vận chuyển thiết bị, con người và đưa lực lượng về nước an toàn”.

Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ảnh 3Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (đội mũ lưỡi trai), Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam Đại tá Mick Jansen và Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper chia tay Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Lời phát biểu của Ngài Toàn quyền tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã được phát tại Lễ Xuất quân ở sân bay Tân Sơn Nhất: “Cảm ơn Việt Nam vì đã cử những cán bộ, sỹ quan xuất sắc được Quân đội huấn luyện, trau dồi để hỗ trợ nỗ lực gìn giữ hòa bình toàn cầu. Thật đáng tự hào khi chỉ trong một thời gian ngắn, kết quả công tác, chuyên môn nghiệp vụ và sự tận tâm mà lực lượng của các bạn thể hiện đã được minh chứng cho toàn thế giới”.

Ngoài việc hỗ trợ chuyên chở các lực lượng đi làm nhiệm vụ, Australia cũng đào tạo tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam giúp họ hoạt động hiệu quả trong môi trường đa quốc gia của Liên Hợp Quốc. Australia cũng huấn luyện chuyên môn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong những lĩnh vực như: vận chuyển cấp cứu đường không và công tác đảm bảo hậu cần. Quân đội hai nước cũng hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn và đối thoại cấp cao, huấn luyện chuyên môn quân sự và đào tạo sau đại học, quân y và trao đổi kỹ năng quân sự.

Chủ tịch nước dự Lễ Xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ảnh 4Hàng hóa được vận chuyển vào máy bay C-17

Hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân trên máy bay C-17A đã trở thành biểu tượng của quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng lớn mạnh. Năm nay, Australia và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước cũng đang nghiên cứu nâng cấp quan hệ hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình lên thành Đối tác Gìn giữ Hòa bình.

Nguyễn Lê Trang

(Đại sứ quán Úc tại Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm