Chè đặc sản Shan tuyết Na Hang

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) hiện có trên 1.300 ha chè Shan tuyết, được trồng chủ yếu ở các xã Sinh Long, Hồng Thái và Sơn Phú. Niềm vui lớn đến với người trồng chè nơi đây khi Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa ký quyết định chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang, mở ra hướng phát triển mới cho người trồng chè nơi đây.

Che dac san Shan tuyet Na Hang hinh anh 1Đóng gói sản phẩm chè Shan tuyết tại Hợp tác xã Sơn Trà ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang Đán

Được trồng ở độ cao 800 m - 1.000 m so với mực nước biển, thuộc tiểu vùng khí hậu quanh năm mát mẻ, bốn mùa mây phủ nên cây chè Shan tuyết ở Na Hang có mùi thơm rất đặc trưng, vị đậm, nước xanh. Đặc biệt, toàn bộ các khâu sản xuất từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến… đều đảm bảo chất lượng chè sạch. Chè Shan tuyết hiện là cây trồng chủ lực ở Na Hang và là một trong những sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Tuyên Quang.

Che dac san Shan tuyet Na Hang hinh anh 2Người dân xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang) thu hái chè Shan tuyết. Ảnh: Vũ Quang Đán
Che dac san Shan tuyet Na Hang hinh anh 3Chè Shan tuyết hiện là cây trồng chủ lực ở Na Hang và là một trong những sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang Đán

Ông Tô Viết Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang cho biết, thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, thương hiệu chè Shan tuyết, huyện sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tạo dựng mô hình doanh nghiệp xuất khẩu chè gắn với người trồng chè, lợi nhuận của doanh nghiệp gắn với lợi ích người trồng chè, qua đó sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang sẽ tạo được chỗ đứng vững chắc, hướng tới chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu...

Vũ Quang Đán

Tin liên quan

Xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Shan tuyết ở Tủa Chùa

Nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên là vùng cao nguyên với thời tiết mát mẻ quanh năm. Chính điều kiện khí hậu đặc biệt cùng thổ nhưỡng thích hợp đã giúp cây chè Shan tuyết sinh trưởng và gắn bó với mảnh đất Sín Chải tự bao đời nay.


Triển vọng từ cây chè Shan Tuyết cổ thụ

Ở xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La hiện có hàng nghìn cây chè Shan Tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Vừa qua, các cơ quan chức năng đã có những khảo sát, đánh giá và đưa vào danh mục “Cây Di sản Việt Nam”. Đây là cơ hội để chính quyền và nhân dân xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị những cây chè cổ, từ đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân.



Đề xuất