Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc ở huyện vùng cao Quỳnh Nhai

Cán bộ xã Chiềng Ơn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Cán bộ xã Chiềng Ơn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Quỳnh Nhai là huyện vùng cao tỉnh Sơn La, có 7 dân tộc cùng chung sống. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn được huyện Quỳnh Nhai quan tâm, chăm lo chu đáo. Các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư hoàn thiện. Những nét văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc ở huyện vùng cao Quỳnh Nhai ảnh 1Cán bộ và nhân dân xã Mường Giàng vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Mường Giàng là một xã thuộc huyện Quỳnh Nhai, có ba dân tộc Thái, La Ha, Kinh cùng sinh sống. Nhân dân ở đây luôn đoàn kết, thực hiện đúng quy ước của bản, xóm; sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, với sự hưởng ứng mạnh mẽ, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Mường Giàng ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, hoàn thiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã tăng dần qua các năm. Năm 2021, toàn xã có 2705/2705 hộ đăng ký gia đình văn hóa; 23/23 xóm, bản, cơ quan, đơn vị đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Ông Điêu Văn Én, xóm 5, xã Mường Giàng chia sẻ: Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa. Ông cảm thấy rất vinh dự và sẽ tích cực tuyên truyền đến các hộ về nếp sống văn hóa mới, ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn các bản sắc văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới để bản sắc văn hóa dân tộc mình không bị mai một.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc ở huyện vùng cao Quỳnh Nhai ảnh 2Cán bộ xã Chiềng Ơn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Cũng như Mường Giàng, xã Chiềng Ơn những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Nhai, nhiều phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa đã được triển khai, nổi bật là phong trào văn nghệ. Hiện nay, Chiềng Ơn có 8 đội văn nghệ thường xuyên hoạt động, thu hút trên 100 diễn viên quần chúng tham gia, qua đó, góp phần giữ gìn bản sắc từng dân tộc, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Là một trong những thành viên tích cực tham gia đội văn nghệ, chị Lò Thị Ơn, bản Đán Đăm, xã Chiềng Ơn cho biết: Các thành viên trong đội văn nghệ đều làm nông nên rất bận rộn, nhưng luôn nhiệt tình, sắp xếp công việc, thường xuyên tham gia luyện tập các bài múa mới để phục vụ nhân dân trong bản và xã.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc ở huyện vùng cao Quỳnh Nhai ảnh 3Ông Điêu Văn Én, xóm 5, xã Mường Giàng truyền dạy cho con trai kỹ thuật đánh đàn Tính. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Xác định rõ vai trò của việc nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Quỳnh Nhai đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn trong phong trào tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới. Cùng với đó, huyện Quỳnh Nhai tích cực triển khai nhiều nội dung sinh hoạt văn hóa văn nghệ, qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong toàn huyện.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Lò Thanh Thủy: UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Huyện làm tốt công tác bảo tồn các lễ hội truyền thống đang có nguy cơ bị mai một, phục dựng nghề thủ công truyền thống, mở các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ cho đồng bào với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao nhận thức lòng tự hào cho thế hệ kế tiếp để duy trì phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc.

Với sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện tốt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh từ các ngân hàng đã giải quyết việc làm cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi mang lại thu nhập cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc ở huyện vùng cao Quỳnh Nhai ảnh 4 Cán bộ xã Mường Giàng thăm hỏi, động viên ông Điêu Văn Én (dân tộc Thái) ở xóm 5 - hộ được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liên tiếp. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bên cạnh đó, huyện Quỳnh Nhai luôn quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn. Hiện huyện có một nhà văn hóa cấp huyện, 142 nhà văn hóa cấp xã, bản và xóm, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Huyện luôn quan tâm tổ chức và phục dựng các lễ hội truyền thống, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc được phục dựng và phát huy như: Lễ hội đua thuyền, gội đầu, Kin Pang Then, rượu cần… Những người am hiểu về văn hóa truyền thống, người có uy tín, nghệ nhân người dân tộc thiểu số được tôn vinh, khuyến khích, tạo điều kiện để họ truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ.

Những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã có 3 nghi lễ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Lễ Kin Pang then; lễ hội gội đầu của dân tộc Thái trắng; lễ cầu an của dân tộc La Ha. Đặc biệt, gắn với các di sản đó là các mô hình câu lạc bộ "Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc", "Văn hóa ẩm thực", cùng với 254 đội văn nghệ trên địa bàn toàn huyện đã góp phần rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, huyện Quỳnh Nhai đang tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác triển khai, thực hiện phong trào, xây dựng thêm mô hình điểm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2021, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu số hộ gia đình văn hóa đạt 76%; bản, xóm văn hóa đạt 70%; 98% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa...

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Lò Thanh Thủy cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục lập nhu cầu và phân kỳ vốn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025; đề xuất nhu cầu về kinh phí để thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và dân tộc thiểu số ít người theo chỉ đạo của tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Với việc đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao, những truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng được bảo tồn, phát huy giá trị, đã từng bước đưa văn hóa trở thành nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao Quỳnh Nhai.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).