Bến Tre nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Mô hình trồng bưởi da xanh ruột hồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Mô hình trồng bưởi da xanh ruột hồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại tỉnh Bến Tre, việc ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Bến Tre nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu ảnh 1 Mô hình trồng bưởi da xanh ruột hồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh, Bến Tre đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu làm căn cứ, cơ sở để triển khai các nhiệm vụ biến đổi khí hậu trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030. Qua đó, các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm về thủy lợi ứng phó xâm nhập mặn thông qua sự hỗ trợ về kinh phí của Trung ương và các tổ chức quốc tế. Đến nay, các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Điền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre, hiện nay dự án hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre (giai đoạn 1), tiến độ thực hiện đạt hơn 98% giá trị hợp đồng. Các cống cơ bản hoàn thành chuẩn bị tổng nghiệm thu đưa vào sử dụng. Riêng dự án hệ thống thuỷ lợi Nam Bến Tre đã nghiệm thu gói thầu số 2, 3; gói thầu số 1, khối lượng thực hiện đạt 91% giá trị hợp đồng…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, năm 2021, tỉnh đã nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần năng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn như: mô hình phát triển cây bưởi da xanh thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Tiên Long và Phú Đức, huyện Châu Thành.

Mô hình phục hồi vườn chôm chôm bị ảnh hưởng hạn mặn của mùa khô năm 2020 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách; mô hình trình diễn giống lúa chịu mặn thích ứng biến đổi khí hậu cho các xã vùng ven biển; mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm…

Đặc biệt, tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính đã được xác định trong việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh xoay trục phát triển kinh tế theo hướng Đông, phát triển phù hợp với điều kiện nước mặn, phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng khu vực ven biển.

Cùng với đó, tỉnh Bến Tre đã công bố và phổ biến kịch bản biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, các xã trên toàn tỉnh. UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-UBND ngày 27/5/2021, cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Huỳnh Quang Đức cho biết, đến nay, tỉnh đã xây dựng vùng sản xuất dừa hữu cơ tập trung với diện tích hơn 13.125 ha; trong đó, diện tích đạt chứng nhận hơn 7.249 ha. Hiện tỉnh đang triển khai xây dựng thí điểm 6 vùng sản xuất dừa tập trung, bao gồm: 5 vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, diện tích 1.500 ha; 1 vùng sản xuất dừa uống nước với diện tích 20 ha. Ngoài ra, năm 2021, tỉnh đã trồng được khoảng 700.000 cây phân tán và gần 35 ha rừng phòng hộ và đặc dụng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn những mặt hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, tỉnh chưa chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt thích ứng với xâm nhập mặn, nước biển dâng. Nguyên nhân do hệ thống công trình thủy lợi vẫn chưa được khép kín.

Đơn cử như dự án thủy lợi Bắc và Nam Bến Tre, dự án quản lý nước vẫn chưa hoàn thành; các tuyến đê biển còn nhiều vị trí cống chưa được thực hiện.

Mặt khác, năng lực cảnh báo xâm nhập mặn vẫn hạn chế. Hệ thống 20 trạm quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động trên các nhánh sông chính tỉnh Bến Tre hiện đang cải thiện để hoạt động chính thức, kịp ứng phó mùa khô 2021- 2022.

Công Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm