Ayun hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Những năm qua, việc triển khai phương án sản xuất từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia là giải pháp quan trọng để xã Ayun, huyện Chư Sê (Gia Lai) giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho đồng bào dân tộc, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.

2-xa Ayun-hong diep-gia lai.jpg
Được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, anh Siu Lôh (bên trái) ở làng H’Vắt, xã Ayun rất vui, coi là động lực để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hồng Điệp

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ayun đã hỗ trợ bò sinh sản cho 22 hộ dân làng Amil (1 con/hộ) với tổng kinh phí trên 422 triệu đồng; cấp bò cho 20 hộ dân làng A Chông với tổng kinh phí 384 triệu đồng… Anh Siu Lôh ở làng H’Vắt, xã Ayun cho hay, nhà anh có 4 miệng ăn, thuộc diện hộ nghèo vì gia đình chỉ trồng được một ít lúa, sắn, mỗi năm thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, anh rất vui, xem như động lực để vươn lên thoát nghèo.

1-xa Ayun-hong diep-gia lai.jpg
Nhờ sự đầu tư của nhà nước, xã Ayun ngày một đổi thay, hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi ngày càng được kiên cố hóa. Ảnh: Hồng Điệp

Theo ông Lê Minh Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, các nguồn vốn hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ayun. Qua 2 năm triển khai vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Ayun đã được đầu tư, sửa chữa 4 km đường; 1 dự án truyền thanh không dây kỹ thuật số; 5 dự án đa dạng hóa sinh kế; cấp bò cái sinh sản cho 110 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2024, xã phấn đấu có 55 hộ thoát nghèo.

Hồng Điệp

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm