Hỗ trợ người dân vùng biên Sơn La thoát nghèo

Hỗ trợ người dân vùng biên Sơn La thoát nghèo

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân các xã vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình quân - dân.

Hỗ trợ người dân vùng biên Sơn La thoát nghèo ảnh 1Do đặc thù địa bàn vùng cao, biên giới nên đời sống của người dân ở Sơn La còn nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN

Thực tế, trình độ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của người dân trên địa bàn xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu còn manh mún, chưa đảm bảo đời sống. Do đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã đến tận nơi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại vật nuôi, cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Nhờ đó, thu nhập của người dân ngày một tăng lên, cuộc sống ổn định hơn.

Gia đình anh Giàng Lao Thông (bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu) trước đây kinh tế rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào trồng ngô. Từ năm 2017, được chính quyền địa phương và cán bộ Biên phòng tuyên truyền, vận động, gia đình anh đã chuyển đổi sang trồng mận. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng về cách chăm sóc và phòng, trị bệnh, vườn mận của gia đình anh Thông phát triển tốt. Anh Giàng Lao Thông chia sẻ, trước đây, gia đình anh trồng ngô cho thu nhập thấp. Sau này, gia đình anh chuyển sang trồng cây mận và được cán bộ Biên phòng hướng dẫn, giúp đỡ nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn cây ngô. Từ năm 2020 đến nay, với diện tích 7.000 m2 đất trồng mận, bình quân mỗi năm, gia đình anh thu hoạch được khoảng 30 tấn quả, thu nhập gần 150 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình anh không còn khó khăn như trước, cuộc sống ổn định hơn.

Hỗ trợ người dân vùng biên Sơn La thoát nghèo ảnh 2Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương đến nhà thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng bà con. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cũng ở bản Pa Kha 1 (xã Chiềng Tương), gia đình anh Tính Lao Thái trước đây kinh tế chỉ phụ thuộc vào cây ngô, sắn. Năm 2017, gia đình anh Thái được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương giúp đỡ, hỗ trợ về cây giống nên đã chuyển đổi sang trồng 2 ha mận. Anh Tính Lao Thái cho hay, nhờ Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, hướng dẫn cách trồng mận, từ năm 2020, diện tích mận của gia đình anh đã bắt đầu cho thu hoạch, bình quân thu lãi 200 triệu đồng/năm. Với số tiền tích lũy từ bán mận, anh tiếp tục đầu tư mở một cửa hàng tạp hóa. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh ngày càng ổn định.

Đóng chân trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống, kinh tế còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương luôn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún, tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân tự chủ vươn lên thoát nghèo; đồng thời, góp phần xây dựng bản làng biên giới ngày càng giàu đẹp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương cho biết, bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát các hộ dân khó khăn để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Từ năm 2017, đơn vị đã triển khai mô hình trồng cây mận trên đất dốc và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no; đồng thời, phát huy tốt vai trò của quần chúng, góp phần cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc và thắt chặt tình quân dân ở khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND huyện Yên Châu Lù Văn Cường thông tin, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường cho các xã biên giới một Phó Bí thư để tham mưu, nắm bắt tình hình, an ninh, chính trị cho huyện; rà soát các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Đặc biệt, lực lượng Biên phòng đã tích cực phối hợp với huyện để huy động, kêu gọi nguồn lực từ các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự, chính trị tại các xã vùng biên trên địa bàn.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai chương trình, dự án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân tự vươn lên, ổn định cuộc sống và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm