Cô giáo vùng cao Sơn La vượt lên nghịch cảnh, tâm huyết với nghề ​

Cô giáo Nguyễn Thị Mai hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành. Ảnh: Phan Quân - TTXVN
Cô giáo Nguyễn Thị Mai hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Vượt lên nghịch cảnh, cô Nguyễn Thị Mai (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La) luôn nỗ lực theo đuổi nghề giáo. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô Mai đã bồi dưỡng nhiều lứa học sinh giỏi, gương mẫu trong đời sống, được phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp tin yêu.

Cô giáo vùng cao Sơn La vượt lên nghịch cảnh, tâm huyết với nghề ​ ảnh 1Cô giáo Nguyễn Thị Mai hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Năm 2001, tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục chính trị tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô Mai về công tác tại Trường Trung học Phổ thông Mai Sơn, huyện Mai Sơn. Năm 2009, cô Mai được phân công về giảng dạy tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La cho đến nay.

Trải lòng về cuộc sống gia đình, cô Mai chia sẻ, kết hôn năm 2007, cô sinh được hai con. Tưởng rằng hạnh phúc viên mãn sẽ đến với gia đình cô khi đã có được một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2018, chồng cô mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, ba mẹ con vô cùng hụt hẫng. Thời gian chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau, mất mát mà mẹ con cô Mai phải gánh chịu dần nguôi ngoai, giúp cô lạc quan hơn trong cuộc sống để nuôi dạy các con trưởng thành, chăm ngoan, học giỏi.

Cuộc sống gia đình gặp không ít trắc trở, nhưng cô luôn vượt qua khó khăn phấn đấu học hỏi nâng cao kiến thức. Cũng trong thời gian này, cô Mai tiếp tục học lấy bằng Thạc sỹ với mong muốn đem những kiến thức đã học được để truyền đạt lại cho các em.

Với kinh nghiệm hơn 20 trong nghề, có chuyên môn vững vàng, cô Mai được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Giáo dục công dân. Từ năm học 2019, thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi do cô phụ trách đều đoạt giải cao. Điển hình năm học 2022 - 2023, đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân có 17 em đi thi và đạt 13 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải khuyến khích.

Vừa bồi dưỡng ôn thi học sinh giỏi, cô Mai còn đảm nhiệm công tác ôn thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông cho học sinh cuối cấp. Nhờ sự nỗ lực, tâm huyết của với học sinh, trong nhiều năm liền, chất lượng thi tốt nghiệp bộ môn Giáo dục công dân của trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La luôn xếp tốp đầu của tỉnh. Đặc biệt năm học 2022 - 2023, điểm trung bình thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân đạt 8,96; trong đó có 14 học sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối. Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của cô Mai đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy học của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La.

Cô giáo vùng cao Sơn La vượt lên nghịch cảnh, tâm huyết với nghề ​ ảnh 2Cô giáo Nguyễn Thị Mai trong giờ lên lớp tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Năm học 2022 - 2023, cô Mai đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp 12B. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được sự quan tâm, khích lệ và tình yêu thương của cô, các em đều ngoan ngoãn, chăm học và có kết quả học tập tốt. Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, lớp của cô Mai có 30/35 em đỗ Đại học. Nhiều em đỗ vào các trường danh tiếng như: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Tài chính…

Nói về cô giáo của mình, em Đinh Thị Yến, học sinh lớp 12A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú cho biết: Cô là một người dễ gần, vui tính. Môn Giáo dục công dân thường có rất nhiều lý thuyết, điều này khiến học sinh khi học cảm thấy chán học. Cô Mai đã có cách dạy rất mới. Những bài dạy của cô luôn có sự mở rộng, liên hệ với các tình huống thực tế đời sống. Cô đưa các ví dụ vào thực tiễn, lồng ghép kỹ năng sống, để học sinh hiểu rõ, sâu hơn vấn đề. Nhờ đó, khi làm bài hay áp dụng kiến thức vào cuộc sống, chúng em có thể thực hành được ngay.

Cô giáo Mai luôn tìm tòi nghiên cứu để cho ra đời sáng kiến "Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài Giáo dục công dân 10 ở trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh”. Sáng kiến này nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh về các vấn đề cơ bản về đạo đức, các phạm trù cơ bản đạo đức, các giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc. Từ đó, các em biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của cuộc sống; có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Với sáng kiến này, cô đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cấp chứng nhận vào năm 2020.

Với kết quả đáng tự hào trong công tác giảng dạy, cô Mai đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 6 năm liên tục từ năm học 2017 cho đến nay. Năm học 2021 - 2022, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và nhiều Bằng Khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

Nói về cô giáo Nguyễn Thị Mai, thầy giáo Nguyễn Danh Tân, Hiệu Trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La cho biết: Cô Mai là một người có kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm và rất tâm huyết với nghề. Trong nhiều năm qua, dù được phân công ở vị trí hay lĩnh vực nào, cô Mai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng về sự phấn đấu không ngừng nghỉ để bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm