Thời tiết ngày 1/4/2019: Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mua lớn, đề phòng dông, lốc, sét và mưa đá

Thời tiết ngày 1/4/2019: Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mua lớn, đề phòng dông, lốc, sét và mưa đá
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 1/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng khu vực Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trong chiều và tối 1/4, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên cấp 1. 

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 1/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.   

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh, vùng núi trời rét, độ ẩm 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, cao nhất từ 22 - 25 độ , vùng núi 19 - 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh, độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Thắng Trung    

Có thể bạn quan tâm