Tuổi trẻ Bến Tre phát triển toàn diện, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Tuổi trẻ Bến Tre phát triển toàn diện, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Chiều 7/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 250 thanh niên trên địa bàn với chủ đề "Thanh niên Bến Tre khởi nghiệp, lập nghiệp".

Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh, các đơn vị lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ Bến Tre phát triển toàn diện, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ảnh 1Các thanh niên nêu các vấn đề quan tâm tại buổi đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về việc phát triển mô hình thanh niên khởi nghiệp; tiếp cận nguồn vốn để khởi nghiệp, trong đó có chương trình vay vốn dành cho thanh niên có mức sống trung bình; định hướng hỗ trợ những hoàn cảnh thanh niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên khuyết tật ở địa phương về việc làm và khởi nghiệp. Ngoài ra, tuổi trẻ Bến Tre còn quan tâm đến các giải pháp, chính sách để thu hút thanh niên tham gia gìn giữ, hỗ trợ các ngành nghề truyền thống phát triển, bắt kịp xu thế thời đại; những hỗ trợ trong việc quảng bá sản phẩm, mô hình kinh doanh để tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư hiệu quả hơn; tăng cường cung cấp thông tin dự báo thị trường, bình ổn giá, tạo đầu ra cho các sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, góp phần ổn định kinh tế cho thanh niên và người dân địa phương; tận dụng mạng xã hội để làm giàu chính đáng...

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời cụ thể các câu hỏi của thanh niên để các bạn trẻ có thêm thông tin, tự tin trước các quyết định của mình trong thời gian tới.

Tuổi trẻ Bến Tre phát triển toàn diện, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam (thứ 3 từ trái sang) và các ban ngành lắng nghe và giải đáp cặn kẽ các nội dung tại buổi đối thoại. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Tại buổi đối thoại, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, thanh niên trên địa bàn ngày càng trưởng thành, có kiến thức, hoài bão, khát vọng lớn; luôn giữ được ngọn lửa xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các phong trào do tỉnh phát động; luôn hăng say trong học tập, lao động sản xuất và tích cực tìm tòi, khám phá cái mới để phát triển bản thân, phục vụ tốt hơn cho xã hội, cộng động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên, nhất là việc thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030, góp phần xây dựng thế hệ trẻ địa phương phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số...

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm