Tuổi trẻ xung kích vì một Bến Tre xanh

Tranh thủ thủy triều rút, thanh niên Bến Tre triển khai công trình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” trong đêm. Ảnh: TTXVN phát
Tranh thủ thủy triều rút, thanh niên Bến Tre triển khai công trình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Phan Thanh Trẻ cho biết, đơn vị đang thực hiện công trình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” giai đoạn 2022-2027 và tầm nhìn đến 2035.

Tuổi trẻ xung kích vì một Bến Tre xanh ảnh 1Tranh thủ thủy triều rút, thanh niên Bến Tre triển khai công trình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, Tỉnh Đoàn Bến Tre tăng cường vận động xã hội hóa kết hợp với nguồn cây bản địa, chuẩn bị hơn 30.000 cây xanh để trồng và đẩy mạnh phủ xanh cồn cát. Mục tiêu đến năm 2035, tuổi trẻ Bến Tre xây dựng thành công mô hình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre thông tin, công trình được thực hiện tại Cồn Đất (cù lao Đất) và cồn mới nổi ở giữa sông, thuộc địa phận ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Công trình được chia thành 7 giai đoạn thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2035.

Ở giai đoạn 1 - thí điểm (từ tháng 5-12/2022), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Tri cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa bàn đã trồng hơn 2.100 cây đước, cây bần. Tín hiệu mừng là đến nay, hầu hết các cây phát triển và sinh trưởng tốt, cho thấy tính khả thi, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công trình một cách lâu dài.

Trong các giai đoạn tiếp theo (từ năm 2023-2027), mỗi năm Tỉnh đoàn tiếp tục vận động xã hội hóa, triển khai trồng ít nhất từ 5.000-7.000 cây; đồng thời tổ chức trồng bổ sung tại những cây bị chết ở giai đoạn trước đó.

Từ năm 2027 đến năm 2035, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre sẽ căn cứ trên cơ sở thực tế (điều kiện sống của các loài cây, tỷ lệ phủ xanh...) tiếp tục trồng bổ sung hoặc trồng mới loại cây đảm bảo tính phù hợp và có giải pháp nâng chất thành mô hình để phát động thực hiện trên toàn tỉnh.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh gắn với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch xanh, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đoàn thanh niên Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ xây dựng thành công mô hình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” trên địa bàn huyện Ba Tri, đồng thời nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần xây dựng Bến Tre “xanh, sạch và đẹp”, phát triển bền vững.

Anh Phan Thanh Trẻ cho biết thêm, phát huy vai trò xung kích trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, tuổi trẻ Bến Tre đã triển khai nhiều công trình, phần việc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên. Đơn cử như tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao nhận thức và năng lực tham gia xây dựng Bến Tre xanh (gọi tắt là Đề án Bến Tre xanh), triển khai hiệu quả chương trình "Vì một Việt Nam xanh", phong trào "Chống rác thải nhựa", "Hãy làm sạch biển", "Hành trình thứ hai của rác thải nhựa"...

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm