Trưng bày “Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa” và 5 bảo vật quốc gia

Tượng Brahma trưng bày tại Bảo tàng tỉnh An Giang là hiện vật độc bản duy nhất, đã được công nhận “Bảo vật quốc gia”. Ảnh: baoangiang.com.vn
Tượng Brahma trưng bày tại Bảo tàng tỉnh An Giang là hiện vật độc bản duy nhất, đã được công nhận “Bảo vật quốc gia”. Ảnh: baoangiang.com.vn

Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng 9/2, Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức trưng bày "Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa" và mở cửa phòng trưng bày 5 bảo vật quốc gia.

Trưng bày “Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa” và 5 bảo vật quốc gia ảnh 1Tượng Brahma trưng bày tại Bảo tàng tỉnh An Giang là hiện vật độc bản duy nhất, đã được công nhận “Bảo vật quốc gia”. Ảnh: baoangiang.com.vn

Trưng bày "Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa" nhằm tuyên truyền, giới thiệu văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Trưng bày chia ra làm 3 khu: Khu trưng bày "Di sản văn hóa dân tộc Chăm", giới thiệu với người dân trong và ngoài tỉnh đời sống, nghề truyền thống dệt thổ cẩm và kết cườm, phong tục tập quán, cưới hỏi, trang phục truyền thống, các lễ hội, ẩm thực, tín ngưỡng...Khu trưng bày "Di sản văn hóa dân tộc Khmer" giới thiệu đời sống, nghề truyền thống dệt thổ cẩm và kết cườm, phong tục cưới hỏi, trang phục truyền thống, các lễ hội, ẩm thực, tín ngưỡng nghệ thuật diễn tấu Chằm-riêng Ch-rây, nhạc Ngũ âm, nghệ thuật Dù kê.... Khu trưng bày "Di sản văn hóa dân tộc Hoa" giới thiệu sinh hoạt văn hóa, ngành nghề truyền thống, tập tục tín ngưỡng... 

Sáng 9/2, Bảo tàng tỉnh An Giang cũng mở cửa phòng trưng bày 5 bảo vật quốc gia giới thiệu đến người dân trong và ngoài tỉnh An Giang.Theo đó, 5 bảo vật quốc gia trưng bày, giới thiệu với người dân lần này thuộc sở hữu của Bảo tàng An Giang gồm: Tượng Brahma Giồng Xoài, niên đại thế kỷ VI - VII; bộ Linga-Yoni Đá Nổi niên đại thế kỷ V - VI; tượng Phật đá Khánh Bình niên đại thế kỷ VI - VII; tượng Phật gỗ Giồng Xoài niên đại thế kỷ IV - VI và bộ Linga - Yoni Linh Sơn niên đại thế kỷ VII.

Bà Hồ Thị Hồng Thi, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang cho biết: Trưng bày "Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa" và mở cửa phòng trưng bày 5 bảo vật quốc gia lần này nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ công chúng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Bảo tàng.

Theo bà Thi, trong tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Bảo tàng tỉnh An Giang hạn chế số lượng khách vào tham quan, đề nghị người dân thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch khi tham quan tại Bảo tàng tỉnh trong suốt thời gian trưng bày.

Trưng bày "Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa" và 5 bảo vật quốc gia diễn ra đến hết ngày 14/2/2021.


Thanh Sang

TTXVN

Có thể bạn quan tâm