Khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Ngày 15/2, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Đại lễ khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Cần Thơ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố và đông đảo bà con Phật tử Nam tông Khmer khu vực Nam Bộ.

Hiệu quả từ nghị quyết hỗ trợ giảng dạy chữ viết, tiếng nói của dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Hiệu quả từ nghị quyết hỗ trợ giảng dạy chữ viết, tiếng nói của dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer là 361.929 người, chiếm 30,19%; dân tộc Hoa là 62.541 người, chiếm 5,22%, còn lại là dân tộc khác. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí nhằm giữ gìn và phát huy chữ viết, tiếng nói đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chị Neáng Chanh Ty tỷ mẫn bên khung cửi để cho ra đời những tấm lụa thổ cẩm mang thương hiệu “Silk Khmer” nức tiếng gần xa. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Hướng đi mới cho nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer An Giang

Liên kết cùng nhau sản xuất, hỗ trợ nâng cao tay nghề, phát triển các sản phẩm dệt truyền thống đạt chuẩn OCOP là cách mà các nghệ nhân làng dệt thổ cẩm Khmer ở xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang thực hiện nhằm bảo tồn và mang lại sức sống mới cho nghề dệt truyền thống tồn tại hàng thế kỷ ở vùng Bảy Núi An Giang.

Tính đến cuối năm 2024, hộ nghèo toàn tỉnh Sóc Trăng giảm còn 1,34% dân số (trong năm 2024 giảm hơn 4.000 hộ). Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Giúp người dân chọn mô hình giảm nghèo phù hợp để thoát nghèo bền vững

Tại Sóc Trăng, tỉnh có trên 1,2 triệu dân, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh, cuộc sống của người dân ở nhiều nơi còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn. Song, nhờ các giải pháp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về giảm nghèo, xây dựng những mô hình giảm nghèo hiệu quả mà đến cuối năm 2024, hàng nghìn hộ dân thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,34% dân số.

Công tác giáo dục - đào tạo không ngừng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng.

Sóc Trăng tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm trên 35% dân số toàn tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã làm thay đổi căn bản bộ mặt vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đua ghe Ngo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer được duy trì tổ chức hằng năm vào dịp Lễ hội Oóc Om Bóc tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Sóc Trăng phát huy các giá trị di sản văn hóa Khmer

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã hỗ trợ nguồn lực và tiếp thêm động lực cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.

Kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào Khmer An Giang

Kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào Khmer An Giang

Là một trong Tam bảo của Phật giáo Nam Tông Khmer, kinh lá buông được xem như “báu vật” có giá trị đặc biệt trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer vùng Bảy núi An Giang. Kinh lá buông không chỉ là tài liệu ghi chép về các nghi lễ tôn giáo mà còn là kho tàng tri thức về văn học, y học, lịch pháp cũng như những câu chuyện dân gian phản ánh cuộc sống của cộng đồng.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI - năm 2024

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI - năm 2024

Sáng 15/11, tại bờ sông Cái Lớn thuộc huyện Gò Quao diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI - năm 2024 đúng vào dịp lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội diễn ra từ ngày 13 - 16/11 (nhằm ngày 13 - 16/10 Âm lịch) với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Hậu Giang phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Hậu Giang phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực vươn lên, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng có bước chuyển biến tích cực.

Các đội tham gia tranh tài tại Lễ hội Đua ghe ngo Quận 3 mở rộng lần thứ 2 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: An Hiếu

Rộn ràng Lễ hội Đua ghe ngo của đồng bào Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng tới kỉ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), sáng 10/11/2024 tại Kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè (Tp. Hồ Chí Minh), Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 tổ chức Lễ hội Đua ghe ngo quận 3 lần thứ 2 mở rộng với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Đời sống đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi thay

Đời sống đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi thay

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đời sống đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer đã không ngừng phát triển, đổi thay từng ngày.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta năm 2024

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta năm 2024

Ngày 1/10, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2024 của đồng bào Khmer.

Phum sóc Khmer ở Sóc Trăng rộn ràng đón lễ Sene Dolta

Phum sóc Khmer ở Sóc Trăng rộn ràng đón lễ Sene Dolta

Cùng với đồng bào Khmer Nam Bộ, gần 400 ngàn đồng bào Khmer Sóc Trăng đang chuẩn bị bước vào lễ Sene Dolta trong những niềm vui mới. Năm nay, lễ Sene Dolta diễn ra từ ngày 1-3/10 (dương lịch). Từ nhiều ngày qua, người Khmer Sóc Trăng đã và đang háo hức chuẩn bị sửa sang, trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ gia tiên để đón nghi lễ truyền thống thêm đầy đủ, đầm ấm nhất.

Bạc Liêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Bạc Liêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Đồng bào Khmer tại Bạc Liêu có trên 78.000 người, chiếm 7,6% dân số. Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, các cấp, ngành ở Bạc Liêu luôn quan tâm dạy chữ Khmer cho con em tại trường học, điểm chùa.

Truyền dạy chữ Khmer cho thế hệ sau

Truyền dạy chữ Khmer cho thế hệ sau

Huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ là địa phương có nhiều thế hệ đồng bào Khmer sinh sống. Tuy nhiên, phần lớn thế hệ trẻ Khmer nơi đây chỉ biết nói tiếng Khmer mà không biết viết, đọc tiếng mẹ đẻ.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày 11/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do ông Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và các chùa: Cù Lao, Cái Giá Giữa, Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Cùng tham gia Đoàn có ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi.

Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây ở Kiên Giang

Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây ở Kiên Giang

Những năm gần đây, đời sống của đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang không ngừng khởi sắc. Các chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo đáng kể. Kiên Giang có trên 61.000 hộ, với 237.157 người, chiếm hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer (đứng thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh).

Trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer khó khăn ở tỉnh Kiên Giang

Trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer khó khăn ở tỉnh Kiên Giang

Sáng 8/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia và Tập đoàn Lộc Trời tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Thành nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024.