Ngày 29/3, Hội đồng Đội tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ V, năm 2025 với chủ đề “Thiếu nhi Lai Châu - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.
Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer là 361.929 người, chiếm 30,19%; dân tộc Hoa là 62.541 người, chiếm 5,22%, còn lại là dân tộc khác. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí nhằm giữ gìn và phát huy chữ viết, tiếng nói đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm trên 35% dân số toàn tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã làm thay đổi căn bản bộ mặt vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Sóc Trăng có hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Khmer chiếm trên 30%, người Hoa chiếm trên 5%. Các dân tộc thiểu số cùng với dân tộc Kinh sinh sống chan hòa, đoàn kết xây dựng quê hương.
Sáng 1/5, tại đình thần Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân đã nô nức tham gia ngày hội “Tạo hình nghệ thuật” từ hoa và trái cây - sản phẩm vốn có của các nhà vườn đang bước vào mùa chín rộ.
Trong tiết trời ngày xuân, Gia Lai như bừng lên sức sống mới với sắc màu rực rỡ của những vườn hoa ly, hoa cúc, hoa hồng; màu xanh mơn mởn của những ruộng rau, vườn cây ăn quả. Để đạt được kết quả đó, không thể không nhắc đến Nghị quyết số 10 về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đến năm 2023 và định hướng đến năm 2040 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai…
Tại Vĩnh Phúc, thời điểm này ở đâu có chợ hoa, phố hoa, ở đó đông vui như ngày hội. Dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Mê Linh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Quảng trường Hồ Chí Minh... (thành phố Vĩnh Yên) có hàng trăm điểm bán hoa tươi, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Riêng, tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh hiện có hơn trăm người kinh doanh hoa và cây cảnh. Càng cận Tết nguyên đán, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh dồn tất cả những mặt hàng hoa, cây cảnh trưng bày tại Quảng trường và những địa điểm lân cận để cho khách hàng tiện lựa chọn.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Monash (Australia) đã làm sáng tỏ bí ẩn về quá trình xuất hiện mối quan hệ giữa những bông hoa đầy màu sắc với các loài động vật thụ phấn cổ đại thông qua phương pháp phân tích môi trường thị giác của tổ tiên loài ong.
Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng cho biết, tỉnh đã quan tâm đầu tư hỗ trợ đào tạo, dạy chữ Khmer và Hoa ở hệ thống giáo dục ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc.
An Giang có 29 dân tộc, trong đó có 4 dân tộc chủ yếu là Kinh, Khmer, Hoa và Chăm. Dân tộc Khmer là cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời trên vùng đất này, tập trung đông nhất ở 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên; sở hữu kho tàng di sản văn hóa đặc sắc và đa dạng.
Ngày 5/5, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2022).
Theo thống kê, làng hoa cảnh Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.000 chủng loại hoa. Tết năm 2022 nhiều nhà vườn cho ra mắt các loại hoa mới phục vụ Tết như: hoa trang Phụng hoàng lửa, trang Phụng hoàng kim, trang Phụng hoàng cam, cúc hỏa châu, trang cẩm thạch, hoa râu mèo cẩm thạch, lài Thái… các giống hoa này đều tạo cơn sốt và hấp dẫn trên thị trường.
Chỉ còn hơn 20 ngày đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều nhà vườn trồng hoa tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) vui mừng vì sản phẩm đã được thương lái đến đặt hàng thu mua. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhà vườn chủ động giảm sản lượng các loại hoa nở, vì thế số lượng không đủ cung ứng như hàng năm.
Ngày 23/4, đông đảo các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học, sinh vật cảnh đã tham dự hội nghị “Phát triển hoa, cây cảnh – ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng 9/2, Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức trưng bày "Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa" và mở cửa phòng trưng bày 5 bảo vật quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1659/QĐ-TTg về Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.
Sóc Trăng là một trong những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống tại Nam bộ. Đây là là địa phương duy trì, phát triển tốt bộ môn đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được tỉnh Sóc Trăng duy trì hàng năm, thực sự là ngày hội chung của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều mô hình kinh tế trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…, đời sống của đồng bào các dân tộc trên quê hương người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu hôm nay được nâng lên rõ rệt, là nền tảng quan trọng để huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới...
Thủ phủ hoa kiểng, cây giống huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có khoảng 13.000 hộ sản xuất khoảng 600 ha cây và hoa. Đầu tháng 12, nước mặn xâm nhập sớm, đến hầu hết các xã trên địa bàn huyện với độ mặn từ 0.1 – 0.6‰, đe dọa diện tích cây trồng, hoa kiểng của người dân chuẩn bị cho dịp Tết. Tính đến thời điểm này, mặn xâm nhập 3/4 diện tích huyện Chợ Lách, hiện chưa xâm nhập sâu vào nội đồng. Để tránh thiệt hại cho cây giống, hoa kiểng, nhiều phương án trữ nước được người dân vận dụng để có nước ngọt cung cấp cho cây, hoa phát triển.
Trong hai ngày (21-22/11), tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và 248 đại biểu đại diện cho trên 33.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh, cùng 250 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Nằm ở nơi địa đầu Tổ quốc, những cái tên Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa giờ đã không còn xa lạ với khách du lịch bởi đó là những địa danh gắn liền với hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Ngày 4/7, Tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao.
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hồng Luân cho biết, năm 2018 và thời gian tới tỉnh quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giúp người dân vùng miền núi và dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) là vùng đất đặc biệt của Đồng bằng sông Cửu Long, nơi 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng chung sống. Không chỉ có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng thủy sản, Vĩnh Châu còn được biết đến với những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như: hành tím, tỏi, củ cải...
Hoa, cây cảnh có thể mang lại thu nhập cho nông dân cao hơn từ 5 - 10 lần so với trồng lúa. Vì vậy, từ năm 2013, với đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp chọn hoa cảnh là một trong năm ngành hàng chủ lực để tổ chức tái cơ cấu nông nghiệp. Với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Sa Đéc, trung tâm kinh tế, văn hoá phía Nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp, sẽ tập trung phát triển, từng bước hình thành một nền nông nghiệp đô thị với hoa, cây cảnh là hàng hoá mũi nhọn.
Vương quốc Anh là sự kết hợp của 4 xứ sở đó là: Nước Anh (England), Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Và dù hoa hồng được coi là biểu tượng của nước Anh, thì mỗi xứ sở vẫn có riêng một loài hoa tiêu biểu cho mình.
Dù đã bước sang cuối tháng ba, nhưng ở xứ “sống trong đá chết vùi trong đá” này, những cành hoa đào, hoa mai vẫn bung những nụ cuối cùng trước khi “ngủ yên” chờ mùa nở mới. Vẻ đẹp “kiêu sa” của hoa đào, hoa mận nở muộn trong sương mù lạnh giá giữa cao nguyên đá khiến khách du lịch gọi là “những bông hoa kiêu hãnh”.