Thị trường hoa, cây cảnh phong phú, nhưng sức mua chậm

Tại Vĩnh Phúc, thời điểm này ở đâu có chợ hoa, phố hoa, ở đó đông vui như ngày hội. Dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Mê Linh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Quảng trường Hồ Chí Minh... (thành phố Vĩnh Yên) có hàng trăm điểm bán hoa tươi, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Riêng, tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh hiện có hơn trăm người kinh doanh hoa và cây cảnh. Càng cận Tết nguyên đán, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh dồn tất cả những mặt hàng hoa, cây cảnh trưng bày tại Quảng trường và những địa điểm lân cận để cho khách hàng tiện lựa chọn.

Việc kinh doanh hoa, cây cảnh không chỉ sôi động ở các đô thị lớn như thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, mà còn ở các địa bàn khác của tỉnh. Huyện Tam Đảo cũng có cả trăm hộ kinh doanh hoa tươi, cây cảnh, trong đó riêng những tuyến phố chính ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã có khoảng 30 hộ chuyên trồng, kinh doanh cây giống, hoa, cây cảnh. Đặc biệt, vào dịp giáp Tết, một số tuyến đường của thị trấn Hợp Châu trở nên nhộn nhịp bởi khách hàng đến mua hoa, cây cảnh.

Cây hoa, cây cảnh nói chung ở thị trấn Hợp Châu và các địa bàn lân cận có những đặc điểm riêng, đó là nhiều loài hoa được lựa chọn, nhân giống từ núi rừng, khu đồi thấp của Tam Đảo. Nền nhiệt độ của Tam Đảo cũng thấp hơn các vùng khác nên một số loại cây, loài hoa ưa lạnh có màu sắc tươi đẹp hơn trồng và nhân giống ở địa bàn khác, nhưng giá bán lại hợp lý do công lao động ở Tam Đảo rẻ, nguồn hàng tại chỗ phong phú. Mặt khác cây trồng trong vùng thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên dễ dàng trồng, chăm sóc.Theo đánh giá chung của giới kinh doanh hoa, cây cảnh, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, việc buôn bán, kinh doanh mặt hàng hoa, cây cảnh ở các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc khá chậm và khách hàng chủ yếu mua các loại sản phẩm giá rẻ. Nguyên nhân chính theo các cơ sở kinh doanh xác định do hiện nay có quá nhiều người sản xuất, kinh doanh mặt hàng hoa, cây cảnh, kinh tế khó khăn khiến cho nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh đó, không ít người dân cũng tự sản xuất, tự sưu tầm và có kỹ thuật ươm, giữ gìn các loại cây hoa, cây cảnh để lâu hơn. Hiện nay, nhiều người đã có kiến thức và kinh nghiệm hơn trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ nhiều loại cây. Do đó, cây và hoa hiện nay không chỉ sử dụng thời gian ngắn theo một mùa vụ mà có thể giữ gìn, duy trì hết năm này qua năm khác, cũng bởi thế mà không ít hộ gia đình dịp Tết không có nhu cầu mua sắm mặt hàng này.

Qua tìm hiểu về giá cả các loại cây, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay cũng chỉ tương đương với năm trước. Sức mua giảm 20 - 30% so với cùng kỳ năm 2023. Điển hình những cây đào có hoa đẹp được trồng tại chậu giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/cây; cam Canh giá phổ biến 1,5- 1,8 triệu đồng/cây; quất phổ biến trên dưới 1 triệu đồng/cây...

Các loại cam Canh, quất, đào... có tầm vóc nhỏ, thấp bé hơn có giá từ 700.000- 900.000 đồng/cây. Bên cạnh đó, những cây tiểu cảnh dùng trang trí trên mặt bàn, mặt tủ hay kệ, những giỏ hoa tươi có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/cây hoặc chậu..., như cây trạng nguyên 150.000 đồng/cây; ngọc thảo 150.000-170.0000 đồng/cây; dạ yến thảo 120.000-140.000 đồng/khóm; mai đỏ 350.000-370.000 đồng/chậu...Theo chị Chung, một người kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Vĩnh Yên, xu hướng chọn mua cây hoa, cây cảnh của mỗi gia đình hiện nay khác trước, đó là không chỉ mua về để trưng bày cho ngày Tết mà có thể để trưng bày trong khuôn viên sân vườn, phòng khách lâu dài, thậm chỉ quanh năm.

Bên cạnh các loại hoa truyền thống như hoa đào, hoa mai, quất...sắm cho dịp Tết giờ đây người tiêu dùng còn quan tâm đến rất nhiều loài hoa, cây cảnh, cây tiểu cảnh. Vì thế cơ sở sản xuất kinh doanh cần đổi mới, đầu tư các nguồn lực, kiến thức khoa học và kinh nghiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp, có tâm và hết mực yêu nghề. Ngoài ra, người trồng, kinh doanh cây và hoa còn phải có khả năng tư vấn cho người tiêu dùng về các kỹ năng trồng, chăm sóc, giữ gìn cây hoa phát triển lâu dài.

Để giúp người dân buôn bán, kinh doanh hoa, cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thuận lợi, các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức chợ hoa, điểm bán hoa tập trung ở những địa điểm thuận lợi như công viên, quảng trường, những khu phố có phần diện tích hàng lang rộng.

Tại huyện Tam Đảo, ngành chức năng tổ chức cho các cửa hàng, tiểu thương ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quy hoạch một số khu đất trong thị trấn Hợp Châu để người dân buôn bán hoa tươi, cây cảnh, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho người dân dịp Tết cũng như tăng sự lựa chọn cho người chơi hoa, cây cảnh và chiêm ngưỡng hoa Xuân...

Nguyễn Trọng Lịch

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm